Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thành phố Seoul ban lệnh cảnh cáo lần hai yêu cầu tháo dỡ bàn thờ tưởng niệm nạn nhân thảm họa Itaewon

Write: 2023-02-07 10:20:04Update: 2023-02-07 17:15:26

Thành phố Seoul ban lệnh cảnh cáo lần hai yêu cầu tháo dỡ bàn thờ tưởng niệm nạn nhân thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 6/2 đã tiếp tục gửi công văn cảnh cáo lần hai, yêu cầu phía gia quyến các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon (quận Yongsan) dỡ bỏ bàn thờ tưởng niệm đặt tại quảng trường Seoul (quận Jung).

Trong công văn cảnh cáo, chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ có biện pháp cưỡng chế nếu như phía gia quyến không tự tháo dỡ bàn thờ tưởng niệm cho tới trước 1 giờ chiều ngày 8/2.

Vào ngày 4/2 vừa qua, một ngày trước thềm tròn 100 ngày xảy ra thảm họa, gia quyến các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon đã bất ngờ lập bàn thờ tưởng niệm tại quảng trường Seoul. Ngay sau đó, chính quyền thành phố Seoul đã ban lệnh cảnh cáo lần một, yêu cầu dỡ bỏ bàn thờ tưởng niệm trước 1 giờ chiều ngày 6/2.

Thành phố Seoul cho biết theo thông lệ thì sau hơn hai lần cảnh cáo, nhắc nhở thì có thể thực hiện biện pháp cưỡng chế. 

Phía gia quyến các nạn nhân vẫn kiên định với lập trường không tháo dỡ bàn thờ tưởng niệm và lên án chính quyền thành phố Seoul.

Gia quyến các nạn nhân ngày 6/2 đã mở buổi họp báo, chỉ ra rằng khi các nạn nhân tha thiết cầu cứu thì chẳng thấy Nhà nước ở đâu, qua đó yêu cầu được phép tưởng niệm người thân đã mất một cách toàn vẹn. Hơn nữa, bàn thờ tưởng niệm được Hiến pháp và pháp luật bảo hộ liên quan tới quy định về "quan, hôn, tang, tế". Bàn thờ tưởng niệm được dựng lần này có quy mô nhỏ hơn bàn thờ chung được Chính phủ lập trước đó, nên không cản trở người dân tự do sử dụng quảng trường.

Về vấn đề này, chính quyền thành phố Seoul giải thích rằng xem việc tháo dỡ bàn thờ tưởng niệm là vấn đề liên quan tới tài sản hành chính hơn là vấn đề về mặt "quan, hôn, tang, tế", nên có thể thực hiện biện pháp cưỡng chế hành chính dựa theo Luật tài sản công hữu.

Thay vào đó, chính quyền thủ đô Seoul đề xuất lập không gian tưởng niệm ở tầng hầm thứ 4 tại ga Noksapyeong (cạnh ga Itaewon, quận Yongsan). Tuy nhiên,  phía gia quyến cho rằng nơi này không thuận tiện để đi lại, và cũng không thể đặt di ảnh nạn nhân bị chết ngạt ở một không gian ngầm được.

Lựa chọn của ban biên tập