Trong phiên chất vấn Chính phủ đầu tiên về các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thống nhất và an ninh hôm 6/2, Thủ tướng Han Duck-soo và Ngoại trưởng Park Jin đã trả lời chất vấn của các nghị sĩ về các vấn đề nổi cộm với phía Nhật Bản.
Về câu hỏi liệu Chính phủ Hàn Quốc có đang nỗ lực lôi kéo sự tham gia của doanh nghiệp Nhật Bản hay không, và đã nhận được sự đồng thuận của các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng ép lao động thời chiến về phương án bồi thường hay chưa, Thủ tướng Han Duck-soo cho biết Chính phủ thực sự thấu hiểu những tâm tư của nạn nhân và cần phải nỗ lực trao đổi để đưa ra giải pháp tối ưu. Ông nhận định Hàn Quốc cần phải hướng về tương lai thay vì bám víu vào quá khứ nếu muốn cải thiện quan hệ ngoại giao, an ninh Hàn-Nhật.
Thêm vào đó, trước chỉ trích Chính phủ ngoài mặt tỏ ra tích cực về việc giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động nhưng thực tế lại không phản bác việc Tokyo hạn chế xuất khẩu đối với Seoul, Thủ tướng Han cho biết Hàn Quốc đã kiện cáo vấn đề này lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và hiện vẫn còn đang chờ giải quyết. Ông cũng bày tỏ sự kỳ vọng sẽ sớm tháo gỡ được vấn đề này.
Về phần mình, Ngoại trưởng Park Jin cho biết Seoul hiện đang xem xét việc hối thúc Tokyo chấp nhận nội dung hối lỗi mà nước này từng thể hiện năm 1998, về vấn đề Nhật Bản cưỡng chế lao động người Joseon thời chiến. Điều II Thỏa thuận giữa Tổng thống Kim Dae-jung và Thủ tướng Obuchi Keizo ký kết năm 1998 ghi rằng "Nhật Bản thành khẩn ăn năn và hối cải về quá khứ thực dân đô hộ".
Ngoài ra, Hàn Quốc cũng hối thúc Nhật Bản hưởng ứng một cách chân thành và đóng góp vào nguồn quỹ bồi thường nạn nhân cưỡng ép lao động chung của hai nước. Dù thực tế không được khả quan, Seoul khẳng định hiện đang tích cực thảo luận với các cơ quan liên quan để các doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản tham gia đóng góp quỹ.