Trong thông cáo báo chí về "Kế hoạch cơ bản hỗ trợ học phí quốc gia năm 2023", Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Ju-ho ngày 8/2 bày tỏ lấy làm tiếc về việc một số trường đại học nâng học phí, không tham gia vào chính sách hỗ trợ học phí của Bộ Giáo dục.
Bộ trưởng Giáo dục nhấn mạnh trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, như lãi suất cao, vật giá leo thang, các trường cần duy trì đường lối "đóng băng" học phí, để giảm thiểu gánh nặng cho hộ gia đình, giúp thế hệ tương lai có thể tiếp nhận giáo dục đại học mà không phải lo lắng quá nhiều về học phí.
Phó Thủ tướng đề nghị các trường đại học đang thảo luận về việc điều chỉnh học phí, tham gia vào chính sách của Bộ Giáo dục, giữ nguyên hoặc giảm học phí cho sinh viên.
Thứ trưởng Giáo dục Jang Sang-yoon trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày của Bộ Giáo dục thì bày tỏ cảm ơn các trường đại học đã giữ nguyên hoặc giảm học phí cho sinh viên trong năm học 2023. Mặc dù vậy, ông cũng lấy làm tiếc vì một số trường lại nâng học phí.
Trong số 10 trường Đại học giáo dục trên toàn quốc, có 8 trường nâng 4% học phí, một số trường đại học tư thục cũng nâng học phí 3-4%. Đây là lần đầu tiên các trường đại học nâng học phí kể từ sau lần "đóng băng" vào năm 2009.