Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân chiều ngày 13/2 sẽ tổ chức buổi diễn thuyết tranh cử đầu tiên của 4 ứng cử viên cuối cùng tranh chức Chủ tịch đảng là Kim Gi-hyeon, Ahn Cheol-soo, Cheon Ha-ram và Hwang Kyo-ahn tại đảo Jeju.
Ứng cử viên Kim Gi-hyeon sẽ nhấn mạnh ông là người có khả năng điều hành đảng cầm quyền ổn định để có thể đoàn kết và giúp đỡ cho sự thành công của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol. Trong khi đó, ông Ahn Cheol-soo dự kiến tập trung đánh bóng hình ảnh là người phù hợp để mở rộng vị thế của đảng nhằm giành chiến thắng tại Tổng tuyển cử năm 2024 và dẫn dắt một "Chính đảng có chính sách tối ưu". Hai ứng cử viên Chun Ha-ram và Hwang Kyo-ahn cũng sẽ thể hiện thế mạnh của mình lần lượt là biểu tượng của "Tư tưởng bảo thủ trẻ trung và cải cách" và "Bản sắc chính đảng bảo thủ".
Bầu không khí tranh cử chức Chủ tịch đảng cầm quyền ngày càng gay gắt hơn khi ứng cử viên sáng giá nhất là ông Kim Gi-hyeon có lời phát biểu rằng nếu đối thủ đáng gờm của mình là ông Ahn Cheol-soo giành chức Chủ tịch thì đảng sẽ chia rẽ thậm chí là đến mức sụp đổ và dẫn đến vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Về phần mình, ông Ahn yêu cầu ông Kim đưa ra xin lỗi về phát ngôn của mình và chỉ trích ông Kim thiếu sáng suốt và ám ảnh vì nỗi sợ thất bại khi ông đề cập đến từ "luận tội".
Đáp lại, ứng cử viên Kim Gi-hyeon không những không xin lỗi mà còn "công kích" rằng ứng cử viên Ahn Cheol-soo có tư tưởng không khác gì đảng đối lập khi từng tán thành luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye và yêu cầu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min từ chức. Theo ứng cử viên Kim, việc ông Ahn thường xuyên gia nhập và rút khỏi nhiều đảng không thể không đặt ra nghi vấn liệu ông này sẽ quay sang "chĩa mũi giáo" vào Tổng thống khi trở thành Chủ tịch đảng hay không.