Đại điện đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Joo Ho-young ngày 14/2 đã có bài phát biểu trước Quốc hội.
Mở đầu, ông Joo bày tỏ lo sợ rằng Quốc hội và chính giới Hàn Quốc đang trở thành mục tiêu công kích, mất lòng tin của dân chúng bởi các hành động phi pháp, tin tức giả, phát ngôn hàm hồ. Bài toán cấp thiết nhất của chính giới là phải khôi phục lòng tin của dân chúng.
Đặc biệt, Đại diện đảng cầm quyền chỉ ra rằng đảng đối lập Dân chủ đồng hành là nguyên do chính dẫn tới sự mất lòng tin của công chúng với chính giới, chỉ trích đảng đối lập giữ "tiêu chuẩn kép" khi ở cương vị đảng cầm quyền và đối lập.
Mặc dù cả hai đảng lớn đều có chung hiện tượng này, nhưng đảng Dân chủ đồng hành lại thể hiện sự "tráo trở" rõ rệt hơn, nhất là trong vòng 5 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Moon Jae-in, thể hiện ở đủ các lĩnh vực từ nhân sự, tài khóa, lập pháp.
Cụ thể, Đại diện Joo nhắc lại việc cựu Tổng thống Moon Jae-in đã bổ nhiệm những ứng cử viên không đủ tư cách làm nhân sự cấp Bộ trưởng trở lên, hay việc chính quyền tiền nhiệm luôn miệng chỉ trích nợ quốc gia tăng vọt dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye, nhưng tới lượt mình cũng đã khiến nợ quốc gia tăng lên ngưỡng 1.000 tỷ won (788 tỷ USD). Đảng Dân chủ đồng hành còn vội vàng xúc tiến hàng loạt dự luật "nằm im" dưới thời đảng này nắm quyền; hay việc hàng loạt cựu cố vấn Phủ Tổng thống, cựu Bộ trưởng thời chính quyền tiền nhiệm bị truy tố.
Giờ đây, lợi dụng ưu thế đa số ghế tại Quốc hội, đảng Dân chủ đồng hành đã vô hiệu hóa phần lớn các yếu tố trọng tâm trong cơ chế đồng thuận tại Quốc hội, làm suy yếu chủ nghĩa dân chủ nghị viện tại Hàn Quốc.
Ông Joo cũng chỉ trích việc Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung công kích cuộc điều tra chính đáng của Viện Kiểm sát là "đàn áp chính trị". Việc Chủ tịch đảng đối lập bị vướng vào nhiều nghi ngờ tham nhũng tiêu cực đang làm mất uy tín của không chỉ đảng Dân chủ đồng hành mà còn của toàn thể Quốc hội.
Bên cạnh đó, Đại diện đảng cầm quyền cũng chỉ ra các vấn đề cấp thiết mà Hàn Quốc phải đối phó gồm nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, biến đổi khí hậu, khủng hoảng dân số.
Đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích bài phát biểu trên của ông Joo chỉ mang tính chất đổ lỗi trách nhiệm hoàn toàn cho đảng đối lập, càng thể hiện thái độ vô cùng vô trách nhiệm của đảng này.