Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc ưu đãi cấp visa cho hậu thế của người có công với đất nước tại nước ngoài

Write: 2023-02-14 15:05:11Update: 2023-02-14 17:46:25

Hàn Quốc ưu đãi cấp visa cho hậu thế của người có công với đất nước tại nước ngoài

Photo : YONHAP News

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh) Trung Quốc ngày 13/2 công bố đã cấp visa sớm và miễn lệ phí cấp thị thực (visa) cho hai hậu thế của tướng quân Yang Se-bong, một nhà hoạt động trong phong trào kháng Nhật giành độc lập. 

Tổng lãnh sự quán cho biết hai người trên đã đề nghị cấp visa Hàn kiều (F-4) vào ngày 6/2 vừa qua, và đã được cấp visa vào ngày 9/2, rút ngắn 4 ngày so với thời hạn thông thường là 7 ngày, và được miễn phí toàn bộ lệ phí cấp visa là 90 USD/người.

Đây là trường hợp đầu tiên áp dụng ưu đãi cấp visa (bao gồm việc rút ngắn thời gian cấp thị thực và miễn toàn bộ lệ phí) với hậu thế của những người có công trong phong trào độc lập tại nước ngoài. Từ tháng 11 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu áp dụng ưu đãi cấp visa với tất cả các trường hợp xin visa tại cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài, hay các trường hợp gia hạn thị thực, thay đổi tư cách cư trú ở trong nước.

Ưu đãi này được áp dụng căn cứ theo khuyến nghị của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thẩm Dương, nhằm đãi ngộ với những người có công và con cháu của họ đang sống tại khu vực Đông Bắc, Trung Quốc, từng là căn cứ địa trọng yếu của phong trào vũ trang kháng Nhật.

Tướng quân Yang Se-bong là nhà hoạt động độc lập từng lãnh đạo phong trào vũ trang kháng Nhật tại khu vực Nam Mãn Châu (nay là tỉnh Liêu Ninh và tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc). Ông sinh năm 1896 tại huyện Cholsan (tỉnh Bắc Pyongan, nay thuộc Bắc Triều Tiên), tham gia vào phong trào vũ trang kháng Nhật kể từ năm 1919, khi 23 tuổi, sau đó trở thành Tổng tư lệnh Lực lượng cách mạng Joseon, lực lượng vũ trang kháng Nhật có quy mô lớn nhất tại khu vực Nam Mãn Châu, Trung Quốc. Tổ chức này đặt căn cứ chiến đấu tại huyện Tân Tân (tỉnh Liêu Ninh), từng giành nhiều trận thắng lớn trước quân Nhật.

Tướng quân Yang đã bị quân Nhật bao vây và tử trận vào năm 1934 tại huyện Thông Hóa, tỉnh Liêu Ninh, hưởng dương 38 tuổi.

Bắc Triều Tiên đã tìm được hài cốt của ông vào năm 1961 tại huyện Tân Tân, sau đó đưa về an táng tại ngoại ô Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng dựng một ngôi mộ của ông trong Nghĩa trang quốc gia Seoul. Chính phủ Hàn Quốc năm 1962 đã trao tặng Huân chương kiến quốc cho vị tướng quân này.

Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thẩm Dương Choi Hee-deok cho biết khu vực Đông Bắc Trung Quốc, từng là căn cứ địa của phong trào vũ trang kháng Nhật, vẫn còn nhiều con cháu của những người có công với đất nước đang sinh sống. Tổng lãnh sự quán sẽ tiếp tục cải thiện chế độ để đãi ngộ thỏa đáng, tiếp thêm niềm tự hào cho họ.

Lựa chọn của ban biên tập