Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup và Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Lee Chang-yang ngày 14/2 đã đồng chủ trì Hội nghị phát triển ngành công nghiệp quốc phòng lần đầu tiên kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt.
Tại đây, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đã công bố dự thảo "Kế hoạch cơ bản về dự án hợp tác công nghiệp giữa tư nhân và quân đội lần thứ ba giai đoạn 2023-2027", nhằm củng cố cho "Kế hoạch công nghiệp hóa chiến lược xuất khẩu ngành công nghiệp quốc phòng" được đưa ra tại Hội nghị chiến lược xuất khẩu công nghiệp quốc phòng do Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì vào tháng 11 năm ngoái.
Dự thảo kế hoạch lần này có nội dung gồm rót hơn 1.500 tỷ won (1,17 tỷ USD) từ nay cho tới năm 2027 cho hợp tác công nghệ giữa tư nhân và quân đội; xúc tiến dự án điều tra tính khả thi sơ bộ với quy mô 2.000 tỷ won (1,56 tỷ USD) trong vòng 5 năm nhằm nghiên cứu và phát triển ở 16 lĩnh vực trọng điểm như vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và rô-bốt.
Dự thảo trên sẽ được thẩm định tại Hội nghị tư vấn về khoa học và công nghệ quốc gia dự kiến tổ chức trong tháng này, để đưa ra bản kế hoạch cuối cùng.
Về phần mình, Bộ Quốc phòng đã công bố kế hoạch quảng bá kết hợp với nhiều chương tình đa dạng cho hệ thống vũ khí, hiện đang được xuất khẩu, trong đó Bộ Quốc phòng sẽ cùng với Ba Lan, đối tác xuất khẩu công nghiệp quốc phòng lớn nhất của Hàn Quốc, đóng vai trò chủ đạo khi tổ chức triển lãm công nghiệp quốc phòng tại Ba Lan.
Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup cho biết trong năm ngoái, xuất khẩu ở ngành công nghiệp quốc phòng đã đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay, giúp hệ thống vũ khí của Hàn Quốc có đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ông Lee nhấn mạnh để hình thành lòng tin với các đối tác nhập khẩu thì cần phải có sự hợp tác của các ban ngành Chính phủ.
Bộ trưởng Lee Chang-yang thì khẳng định sẽ hỗ trợ để ngành công nghiệp quốc phòng tương lai chiếm hơn 5% thị phần trên thế giới, đưa Hàn Quốc nhảy vọt thành 4 nước dẫn đầu toàn cầu ở lĩnh vực này.