Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ chi trả hỗ trợ chi phí sử dụng dầu hỏa và khí dầu mỏ hóa lỏng cho tầng lớp yếu thế

Write: 2023-02-15 15:15:11Update: 2023-02-15 15:46:46

Chính phủ chi trả hỗ trợ chi phí sử dụng dầu hỏa và khí dầu mỏ hóa lỏng cho tầng lớp yếu thế

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc trong Hội nghị kinh tế dân sinh khẩn cấp ngày 15/2 do Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì đã công bố phương án giảm gánh nặng về chi phí năng lượng cho người dân.

Theo đó, tầng lớp yếu thế trong xã hội đang sử dụng dầu hỏa và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sẽ được hỗ trợ 592.000 won (461 USD) chi phí năng lượng vào mùa đông năm nay.

Ngày 1/2 vừa qua, Chính phủ cũng công bố đối sách hỗ trợ cho tầng lớp yếu thế với nội dung là hỗ trợ tối đa 592.000 won. Đối tượng được hỗ trợ là 1,68 triệu hộ gia đình đang dùng gas đô thị tr​ong số 2 triệu hộ đang nhận trợ cấp sinh hoạt cơ bản.

Đến ngày 9/2, Chính phủ tuyên bố sẽ hỗ trợ chi phí sưởi ấm với mức tương tự cho tầng lớp yếu thế đang dùng hệ thống sưởi ấm chung toàn khu vực mà không phải gas đô thị. Và lần này đối tượng hỗ trợ là tầng lớp yếu thế đang sử dụng dầu hỏa và khí LPG.

Cùng với đó, Chính phủ tại hội nghị cùng ngày cũng đã quyết định mở rộng đối tượng được tạm thời trả góp tiền phí năng lượng, vốn chỉ đang áp dụng cho đối tượng nhận trợ cấp sinh hoạt cơ bản và tầng lớp yếu thế, sang cho cả những tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Chính phủ cũng sẽ xúc tiến xây dựng hệ thống điện toán để người dân có thể trả góp tiền điện từ tháng 7 tới, và trả góp tiền gas từ tháng 12 năm nay.

Phương châm của Chính phủ là lan tỏa văn hóa tiết kiệm với sự tham gia của người dân, bằng cách tăng mạnh chi trả ưu đãi bằng tiền mặt cho những hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện và gas. Hình thức chi trả được thống nhất là trừ trong tiền phí sử dụng, nhằm giải tỏa bất tiện cho người dân khi phải đăng ký số tài khoản để nhận tiền hoàn trả như trước đây. Điều kiện được chi trả tiền mặt được cho là đang được cân nhắc theo phương án là chi trả trong trường hợp hộ gia đình tiết kiệm hơn 3% lượng sử dụng so với cùng kỳ một năm trước.

Ngoài ra, Chính phủ cũng xúc tiến sáng kiến "Nhà xanh" (Green Home) để giúp giảm bớt chi phí năng lượng cho hộ gia đình về mặt cơ bản, và nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức của người dân về khủng hoảng năng lượng và sự cần thiết trong việc tiết kiệm năng lượng.

Lựa chọn của ban biên tập