Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chủ tịch đảng đối lập kịch liệt lên án đề nghị bắt giam của Viện Kiểm sát

Write: 2023-02-16 16:07:07Update: 2023-02-16 19:03:03

Chủ tịch đảng đối lập kịch liệt lên án đề nghị bắt giam của Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp khẩn của Ủy ban tối cao đảng Dân chủ đồng hành tổ chức tại Quốc hội vào chiều ngày 16/2, Chủ tịch đảng Lee Jae-myung nhấn mạnh ngày hôm nay chính là ngày mà chính quyền độc tài công tố viên của Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố sở hữu quyền lực của Viện Kiểm sát, làm sụp đổ chủ nghĩa pháp trị chỉ vì dã tâm muốn loại bỏ đối thủ chính trị. 

Cùng ngày, ông Lee Jae-myung đã bị Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam liên quan tới nghi ngờ về tiêu cực trong hai dự án phát triển bất động sản và khoản tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá Seongnam (tỉnh Gyeonggi). Ông Lee là Chủ tịch đảng đối lập đầu tiên bị Viện Kiểm sát đề nghị bắt giam trong suốt lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc.

Chủ tịch Lee khẳng định trong quá trình giữ chức Thị trưởng Seongnam (tỉnh Gyeonggi), bản thân mình đã nỗ lực để phát triển địa phương, giải quyết các dự án mong mỏi của nhân dân theo đúng quy trình pháp luật, dựa trên quyền hạn được giao phó, trao trả lại một phần lợi nhuận từ việc phát triển quá mức cho người dân. Ông Lee khẳng định bản thân không có bất cứ hành vi tiêu cực nào, cũng như không hề bỏ túi một đồng tiền bất chính nào.

Trong nhiều năm qua, các cơ quan cấp cao như Viện Kiểm sát, Cơ quan Cảnh sát, Cơ quan Thanh tra và kiểm toán đã liên tục "bới lông tìm vết" với bản thân mình. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát không hề phát hiện ra một chứng cứ phạm tội nào, ngoài lời khai liên tục thay đổi của những người liên quan bị Viện Kiểm sát "bủa vây". Đó chính là bởi ông không hề vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, Chủ tịch đảng đối lập chất vấn về sự phi lý khi Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam, không lẽ trên cương vị là Chủ tịch đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, chịu trách nhiệm về một nửa công tác điều hành quốc gia, ông sẽ rời bỏ người dân, rời bỏ gia đình để chạy trốn chăng. Địa chỉ cư trú của ông cùng gia đình là rất rõ ràng. Trong quá trình điều tra, ông đã nghiêm túc phối hợp với các công tố viên, đồng ý trình diện khi có lệnh triệu tập.

Chủ tịch Lee chỉ trích chính quyền độc tài công tố viên đang lợi dụng quyền lực quốc gia để loại bỏ đối thủ chính trị, quay lưng lại với nỗi khổ của người dân, nhất định sẽ bị người dân và lịch sử phán xét. Ông sẽ kiên quyết chống lại sự phá hoại trật tự Hiến pháp của chính quyền độc tài công tố viên.

Hiến pháp Hàn Quốc quy định không thể bắt giam một nghị sĩ Quốc hội đương chức khi chưa có sự đồng ý của Quốc hội. Dự thảo đồng ý bắt giam ông Lee dự kiến sẽ được báo cáo lên Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo tại phiên họp toàn thể Quốc hội diễn ra vào ngày 24/2. Trong vòng từ 24 giờ đến 72 giờ sau đó, nếu Quốc hội không tiến hành bỏ phiếu kín về dự thảo này thì dự thảo sẽ được tiến hành biểu quyết tại phiên họp toàn thể Quốc hội. Dự thảo sẽ được thông qua khi có quá bán số nghị sĩ đương nhiệm tham gia biểu quyết, trong đó trên một nửa số nghị sĩ tán thành.

Lựa chọn của ban biên tập