Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Kỳ vọng về thảo luận Hàn-Nhật bên lề Hội nghị An ninh Munich liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến

Write: 2023-02-16 16:30:07Update: 2023-02-16 19:10:32

Kỳ vọng về thảo luận Hàn-Nhật bên lề Hội nghị An ninh Munich liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : YONHAP News

Rạng sáng ngày 16/2, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã lên đường tới Đức dự Hội nghị An ninh Munich lần thứ 59 diễn ra từ ngày 17-19/2 (giờ địa phương). Ông Park có thể sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa, người cũng dự hội nghị này, nhiều khả năng là vào ngày 18/2. 

Hai Bộ trưởng dự kiến sẽ tập trung trao đổi về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, vấn đề nổi cộm nhất hiện nay trong quan hệ Hàn-Nhật.

Hiện tại, hai nước đang tiến hành song song trao đổi cấp chuyên viên và cấp cao về vấn đề này sau khi Chính phủ Hàn Quốc công bố phương án chính thức là để Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến là bên thứ ba đứng ra gây quỹ, thay mặt các doanh nghiệp Nhật Bản chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân theo phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc. Tuy nhiên, hai nước hiện vẫn chưa thu hẹp được bất đồng ý kiến về sự tham gia vào quỹ này của các doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản, và việc Tokyo phải bày tỏ hối lỗi một cách chân thành.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong đã có cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng rưỡi với người đồng cấp Nhật Bản Mori Takeo tại thủ đô Washington (Mỹ) vào 13/2 để trao đổi về vấn đề này, nhưng vẫn chưa tìm được điểm thống nhất hoàn toàn.

Theo đó, vẫn chưa rõ liệu tại cuộc gặp Ngoại trưởng Hàn-Nhật lần này, hai nước có thể tạo ra được bước đột phá quyết định giải quyết vấn đề liên quan đến cưỡng ép lao động thời chiến hay không

Khi báo cáo công tác của Bộ Ngoại giao lên Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội vào ngày 15/2, Ngoại trưởng Park nhấn mạnh lập trường cơ bản của Chính phủ đó là kêu gọi sự hưởng ứng một cách chân thành của Nhật Bản, đồng thời tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các nạn nhân.

Lựa chọn của ban biên tập