Đảng đối lập Dân chủ đồng hành ngày 17/2 đã tổ chức biểu tình quy mô lớn tại Quốc hội, lên án việc Viện Kiểm sát yêu cầu Tòa án ban lệnh bắt giam đối với Chủ tịch đảng này là ông Lee Jae-myung.
Hơn 1.500 người gồm các nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành, Chủ tịch Ủy ban đảng tại các địa phương trên toàn quốc và các cán bộ đảng đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội. Đảng này chỉ trích việc Viện Kiểm sát đề nghị ban lệnh bắt giam Chủ tịch Lee là nhằm "trừ khử đối thủ chính trị", "thao túng chính trị".
Chủ tịch Lee Jae-myung cho rằng sự tàn bạo của chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol là việc "săn lùng tư pháp bằng viên đạn pháp trị". Đây là hành vi vô cùng "hung ác" và sẽ để lại vết nhơ cho lịch sử.
Đặc biệt, thông qua mạng xã hội, đảng Dân chủ đồng hành cũng bày tỏ sự bức xúc mạnh mẽ về việc Viện Kiểm sát điều tra nghi ngờ phân chia lợi nhuận trong vụ việc liên quan tới dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi) thời ông Lee còn đương chức Thị trưởng Seongnam.
Bên cạnh đó, đảng Dân chủ đồng hành cũng đã gửi cho toàn bộ nghị sĩ của đảng bức thư với nội dung khẳng định việc Viện Kiểm sát yêu cầu ban lệnh bắt giam là không chính đáng.
Đáp lại, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân lên tiếng cho rằng chưa từng thấy Chủ tịch của một đảng đối lập lớn nhất tại Quốc hội nào lại có nhiều vấn đề như ông Lee Jae-myung. Việc đảng đối lập tổ chức biểu tình thì không có nghĩa là sẽ xóa được tội của ông Lee.
Đảng cầm quyền yêu cầu đảng Dân chủ đồng hành hãy đường đường chính chính chấp thuận thẩm định lệnh bắt giam, từ bỏ đặc quyền không bị bắt giữ, một nội dung mà Chủ tịch Lee Jae-myung từng cam kết khi tranh cử Tổng thống.
Dự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch Lee dự kiến sẽ được trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 24/2 tới. Chính giới đã bắt tay vào thảo luận lịch trình cụ thể để biểu quyết dự thảo này.