Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, từ ngày 20/2, Hàn Quốc bắt đầu tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi đã đăng ký tiêm từ ngày 30/1.
Loại vắc-xin được sử dụng là vắc-xin COVID-19 dành cho trẻ em của Pfizer, liều tiêm ba mũi, cách nhau 8 tuần (56 ngày). KDCA đặc biệt khuyến nghị trẻ thuộc nhóm rủi ro nhiễm bệnh cao nên tích cực tham gia tiêm phòng. Vắc-xin COVID-19 có thể tiêm đồng thời với các vắc-xin khác thuộc chương trình tiêm chủng quốc gia. Trẻ em khi tiêm nhất định phải có người bảo hộ hoặc người đại diện pháp lý đi cùng.
Trẻ thuộc nhóm rủi ro cao được khuyến nghị tiêm là trẻ sử dụng steroid liều cao trên 14 ngày, trẻ em đang điều trị ung thư như ung thư máu, trẻ đang được điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch, trẻ được ghép nội tạng, trẻ bị suy giảm miễn dịch kết hợp trầm trọng hoặc nhiễm HIV, trẻ được ghép tủy hoặc tế bào gốc tạo máu, trẻ mắc các bệnh mãn tính như tim, gan, thận mãn tính, trẻ bị bại não nặng hoặc bị hội chứng Down cần được hỗ trợ trong sinh hoạt thường ngày.
Trẻ em sẽ có thể tiêm chủng tại hơn 840 địa điểm được ủy thác và chỉ định trên toàn quốc, bao gồm các bệnh viện đa khoa tuyến đầu. Người dân có thể kiểm tra địa điểm tiêm trên trang chủ về tiêm phòng COVID-19.
Mặt khác, việc tiêm vắc-xin cho trẻ ngay trong ngày bằng vắc-xin còn dư đã được triển khai từ ngày 9/2 vừa qua, người dân có thể gọi điện tới tới cơ quan y tế để được đăng ký vào danh sách chờ. Tính tới 6 giờ tối ngày 16/2, đã có 60 trẻ được tiêm trong ngày, số trẻ đăng ký là 1.163 trẻ.
KDCA cho biết trẻ dưới 4 tuổi có tỷ lệ tử vong hoặc nhập viện do COVID-19 cao hơn thanh thiếu niên, nên cần phải có đối sách bảo vệ thông qua việc tiêm chủng tích cực. Vắc-xin Pfizer sử dụng tiêm đã được kiểm chứng về tính an toàn và hiệu quả trong quá trình cấp phép tiêm chủng của Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS).
Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 20/2, Hàn Quốc ghi nhận 4.324 ca mắc COVID-19 mới, giảm 844 ca so với một tuần trước, và giảm 1.523 ca so với hai tuần trước. Đây là số ca mắc ít nhất trong vòng 238 ngày, kể từ sau ngày 27/6 năm ngoái. Trong đó, số ca nặng đang phải nhập viện điều trị là 197 ca, lần đầu tiên xuống dưới 200 ca sau 121 ngày kể từ ngày 22/10 năm ngoái (196 ca). Số ca tử vong là 9 ca, thấp nhất trong vòng 125 ngày sau ngày 18/10 năm ngoái (6 ca). Tổng số ca tử vong từ đầu dịch là 33.865 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%.