Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Hàn Quốc Cho Seung-hwan ngày 21/2 đã báo cáo công tác lên Ủy ban Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi, thực phẩm, hải dương và thủy sản thuộc Quốc hội.
Ông Cho cho biết Bộ Hải dương và thủy sản sẽ tích cực đối phó với việc Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, như xem xét tính an toàn tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), tiếp tục nỗ lực đưa vấn đề này ra thảo luận trong khuôn khổ Nghị định thư London của Tổ chức Hàng hải quốc tế.
Công ước và Nghị định thư London là một công ước quốc tế có nội dung cấm xả rác thải ra biển để bảo vệ môi trường biển, và yêu cầu các quốc gia phải kiểm tra và thảo luận về quá trình thực hiện.
Từ năm 2019, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra lập trường rằng phải thảo luận về vấn đề xử lý nước nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima tại cơ chế của Công ước và Nghị định thư London, nhưng Chính phủ Nhật Bản thì phản đối rằng đây không phải là vấn đề cần thảo luận, do việc xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima không tương ứng với hành vi đổ rác thải ra biển.
Vào tháng 10/2018, Chính phủ Hàn Quốc đã lập ra nhóm chuyên trách có sự tham gia của 10 ban ngành hữu quan, như Văn phòng điều phối chính sách Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Hải dương và thủy sản, nhằm mục đích đối phó với vấn đề Tokyo xả nước thải nhiễm xạ ra biển. Trong đó, Bộ Hải dương đang thực thi đối sách ở lĩnh vực hải dương và thủy sản. Bộ này đã bổ sung thêm hải phận đánh bắt thủy sản vào khu vực giám sát ô nhiễm, nâng số địa điểm khảo sát nồng độ phóng xạ lên 52 nơi từ năm nay.
Trong khi đó, các cơ quan nghiên cứu của Hàn Quốc đang tiến hành nghiên cứu mô phỏng về tình hình nước thải nhiễm xạ lan tới vùng biển Hàn Quốc. Vào ngày 16/2 vừa qua, Viện Khoa học và công nghệ đại dương Hàn Quốc (KIOST) và Viện nghiên cứu Năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (KAERI) đã cùng công bố kết quả nghiên cứu mô phỏng. Theo đó, nếu như Nhật Bản lọc nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima bằng thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS) rồi pha loãng với nước biển và xả ra biển thì 10 năm sau, nồng độ tritium tại vùng biển Hàn Quốc sẽ tăng khoảng 1 phần 100.000 nồng độ hiện tại, tức ảnh hưởng không lớn tới vùng biển Hàn Quốc.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Hải dương và thủy sản cùng ngày báo cáo Quốc hội rằng kết quả nghiên cứu mô phỏng trên không phải là lập trường chính thức của Chính phủ. Để xem xét ảnh hưởng từ việc Tokyo xả nước thải nhiễm xạ ra biển thì phải trải qua quy trình kiểm chứng của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế. Kết quả nghiên cứu mô phỏng nói trên chỉ là giai đoạn đầu để có thể tiến hành mô phỏng một cách chính xác hơn sau khi có các tài liệu kiểm chứng.