Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 23/2 ra thông cáo báo chí cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol sáng cùng ngày đã chủ trì Hội nghị chiến lược xuất khẩu lần thứ 4 tại Phủ Tổng thống và đề ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 68,5 tỷ USD, tăng 0,2% so với năm ngoái.
Hội nghị cùng ngày đã tiến hành rà soát điều kiện xuất khẩu ở từng lĩnh vực, thảo luận chiến lược thúc đẩy xuất khẩu, với sự tham dự của các Bộ trưởng, Thứ trưởng, các nhân sự tham mưu thuộc Văn phòng Tổng thống và lãnh đạo các doanh nghiệp tư nhân.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Yoon nhận định nếu xuất khẩu trì trệ và thâm hụt thương mại kéo dài thì nền kinh tế Hàn Quốc vốn phụ thuộc lớn vào bên ngoài sẽ ngày càng khó khăn hơn. Ông Yoon nhấn mạnh giải pháp để có thể vượt qua khủng hoảng chính là thúc đẩy xuất khẩu và khởi nghiệp.
Tổng thống chỉ thị thiết lập cơ chế đối phó toàn lực cho xuất khẩu ở toàn ngành Chính phủ. Mỗi ban ngành phải lập mục tiêu về kim ngạch xuất khẩu, chỉ định quan chức phụ trách về xuất khẩu và đầu tư để tiến hành rà soát, quản lý tình hình thực thiện.
Cùng với đó, Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu các ban ngành phải rà soát một cách kỹ lưỡng chiến lược xuất khẩu; hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu thông qua hợp tác toàn ngành Chính phủ; giải quyết ngay lập tức những khúc mắc của doanh nghiệp thông qua nhóm hỗ trợ một cửa trúng đơn hàng xuất khẩu và Hội nghị chiến lược xuất khẩu.
Tổng thống cam kết sẽ nỗ lực hết sức cho lĩnh vực kinh tế và xuất khẩu, đặt trọng tâm vào mọi biện pháp ngoại giao. Chính phủ sẽ tập trung hỗ trợ cho 12 lĩnh vực gồm nhà máy điện nguyên tử, công nghiệp quốc phòng, xây dựng ở nước ngoài, thực phẩm và nông-hải sản, nội dung và sinh học.
Đặc biệt, ông Yoon đề nghị các ban ngành liên quan tới nội dung (K-Contents) phối hợp với các lĩnh vực khác như thời trang, du lịch, thực phẩm và công nghệ thông tin (IT), nỗ lực nhằm mang lại hiệu quả giá trị cao.
Ngoài ra, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng cam kết sẽ mở rộng hỗ trợ giảm trừ thuế để hỗ trợ xuất khẩu cho ngành chế tạo chủ lực, mở rộng đầu tư phát triển công nghệ ở lĩnh vực pin thứ cấp và pin ô tô điện, mở rộng hỗ trợ tài chính cho ngành đóng tàu.
Tại hội nghị cùng ngày, các bộ ngành liên quan đã báo cáo lên Tổng thống các nội dung bao gồm Điều kiện xuất khẩu và chiến lược mở rộng xuất khẩu của toàn ngành Chính phủ năm 2023, Chiến lược mở rộng xuất khẩu ở lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp, hải dương và thủy sản cùng Chiến lược xuất khẩu nội dung Hàn Quốc (K-Contents).