25 nghị sĩ đảng đối lập Dân chủ đồng hành của Hàn Quốc, trong đó có nghị sĩ Kang Min-jung, ngày 23/2 đã đồng đề xuất "Dự luật đặc biệt về việc điều tra các vụ quân đội Hàn Quốc tàn sát dân thường trong chiến tranh Việt Nam".
Dự luật có nội dung quy định người dân thường bị chết hoặc bị thương do hoạt động tác chiến của quân đội Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam và vợ hoặc chồng của người đó là "nạn nhân", và lập một Ủy ban điều tra thiệt hại dân sự gồm 7 người.
Ngay sau khi đề xuất dự luật, nghị sĩ Kang Min-jung đã mở một buổi họp báo, chỉ ra rằng Hàn Quốc cũng là một nước chịu thiệt hại đang đòi Chính phủ Nhật Bản xin lỗi chính thức và chịu trách nhiệm về tội lỗi trong chiến tranh hàng chục năm qua, nhưng đồng thời Hàn Quốc lại mang hình ảnh là một nước gây hại trong chiến tranh Việt Nam.
Nếu không phớt lờ đi sự thật và đứng về phía lập trường chú trọng tới những nạn nhân, thì sẽ có thể giải quyết được những vấn đề giữa Hàn Quốc và Việt Nam, kể cả vấn đề lâu nay vẫn chưa thể tháo gỡ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.
Trước đó, Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 7/2 vừa qua đã ra phán quyết đứng về phía nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thanh, người Việt Nam, kiện yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc bồi thường 30 triệu won (23.890 USD) cho việc quân đội Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam đã sát hại người thân của bà.
Về vấn đề này, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cũng đã mở buổi họp báo với tổ chức tham gia trong chiến tranh Việt Nam, gọi phán quyết trên của Tòa án đã bóp méo một cách nghiêm trọng lịch sử và làm tổn hại tới danh dự của hơn 325.000 người có công tham gia chiến tranh Việt Nam và gia đình của họ. Đồng thời đảng này cho biết sẽ đưa phán quyết đi ngược với luật quốc tế và gây hỗn loạn xã hội này lên Tòa án Công lý quốc tế.