Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 24/2, tròn một năm nổ ra chiến tranh Nga-Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lim Soo-suk công bố Chính phủ Hàn Quốc quyết định viện trợ thêm 130 triệu USD cho người dân Ukraine, nối tiếp khoản viện trợ 100 triệu USD vào năm ngoái.
Ông Lim nhấn mạnh Seoul sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraine trong khả năng, như viện trợ nhân đạo, tài chính, hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng như mạng lưới điện lực cho Ukraine.
Trước đó, trong buổi họp báo thường kỳ ngày 23/2, phát ngôn viên Lim cho biết trên cương vị là một quốc gia chủ chốt trên toàn cầu, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia với nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine, khôi phục hòa bình thế giới. Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực trong khả năng của mình để viện trợ nhân đạo cho Kiev, nhân một năm bùng nổ chiến tranh Nga-Ukraine.
Ông Lim Soo-suk cho biết Hàn Quốc cũng tham gia vào dự thảo nghị quyết yêu cầu hòa bình Ukraine trình lên phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra cùng ngày, với vai trò là nước đồng đề xuất, và sẽ tích cực tham gia để thể hiện sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế với vấn đề Ukraine.
Cũng trong ngày 23/2, Ngoại trưởng Park Jin đã gặp gỡ Đại sứ Ukraine Dmytro Ponomarenko và công dân Ukraine tại Hàn Quốc tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul.
Ông Park bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc nhất với lòng dũng cảm và hy sinh của người dân Ukraine trước cuộc chiến, hy vọng tình hình hiện nay sớm được giải quyết. Ông Park khẳng định Hàn Quốc đang hỗ trợ Ukraine theo nhiều cách thức khác nhau để chấm dứt nhanh cuộc chiến này, khôi phục hòa bình.
Đại sứ Dmytro Ponomarenko cho biết cách đây tròn một năm, vào ngày 24/2 năm ngoái, xe tăng của Nga đã tiến vào lãnh thổ Ukraine, sau đó tên lửa của Nga bắt đầu rơi xuống các thành phố của nước này, giết chết người dân vô tội, phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự.
Ông Ponomarenko nhấn mạnh âm mưu của Matxcơva hòng chia cắt Kiev, làm suy yếu sự viện trợ của cộng đồng quốc tế với Ukraine nhất định sẽ gặp thất bại. Ukraine sẽ kiên quyết đẩy lùi Nga và khôi phục chủ quyền quốc gia.