Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 23/2 (giờ địa phương) cho biết bắt đầu từ thứ Ba tuần sau (28/2), Bộ Thương mại sẽ tiếp nhận đơn đề nghị hưởng trợ cấp từ các doanh nghiệp căn cứ theo Luật chíp bán dẫn và khoa học. Khoản tiền trợ cấp này nhằm khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất chíp bán dẫn ngay tại chính nước Mỹ.
Luật chíp bán dẫn và khoa học được Chính phủ Mỹ công bố vào tháng 8 năm ngoái, có nội dung Washington sẽ chi tổng cộng 52,7 tỷ USD ngân sách trong vòng 5 năm để trợ cấp sản xuất chíp bán dẫn (39 tỷ USD) và hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (13,2 tỷ USD), nhằm khuyến khích các doanh nghiệp chíp bán dẫn đầu tư vào Mỹ.
Theo phát biểu trên của Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Washington sẽ bắt đầu tiếp nhận đăng ký đối với khoản trợ cấp 39 tỷ USD dành cho các doanh nghiệp xây dựng nhà máy chíp bán dẫn ở nước này.
Bộ trưởng Gina Raimondo cho biết thêm Chính phủ Mỹ sẽ tiếp nhận đăng ký đối với khoản hỗ trợ chi phí nghiên cứu và phát triển trong vòng vài tháng tới.
Hãng Điện tử Samsung của Hàn Quốc đã công bố về kế hoạch xây nhà máy chíp bán dẫn, tập đoàn SK cũng công bố kế hoạch xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển chíp bán dẫn tại Mỹ, nên dư luận đang quan tâm hai tập đoàn lớn của Hàn Quốc có được hưởng trợ cấp hay không.
Tuy nhiên, doanh nghiệp hưởng trợ cấp từ Washington sẽ phải ký kết thỏa thuận với Bộ Thương mại Mỹ, cam kết không mở rộng năng lực sản xuất chíp bán dẫn ở "quốc gia đáng lo ngại" như Trung Quốc trong vòng 10 năm tới. Điều khoản này nhằm ngăn chặn Trung Quốc được hưởng lợi từ khoản trợ cấp của Chính phủ Mỹ.
Trong quá trình tiếp nhận đề nghị hưởng trợ cấp từ doanh nghiệp, Bộ Thương mại Mỹ sẽ hướng dẫn về các tiêu chuẩn cụ thể, đồng thời ra quyết định về điều kiện chi trả trợ cấp trong quá trình đàm phán với từng doanh nghiệp.