Theo một nghiên cứu liên quan tới nhận thức của thanh niên về chất lượng cuộc sống và chất lượng xã hội tác động đến quan điểm kết hôn và sinh đẻ được đăng trên Hội nghiên cứu phúc lợi xã hội Hàn Quốc, kết quả điều tra đối với 281 nam nữ chưa kết hôn trong khoảng từ 20 đến 34 tuổi cho thấy chỉ có 4% phụ nữ trong số này cho rằng cần thiết phải kết hôn và sinh con.
Trong khi đó, tỷ lệ nam giới đồng tình với quan điểm này là 12,9%, cho thấy sự chênh lệch lớn về vấn đề kết hôn và sinh con giữa nam giới và nữ giới.
49,2% nữ giới cho rằng việc kết hôn và sinh đẻ là điều quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ. Tỷ lệ này ở nam giới là 61,3%, cao hơn 20% so với nữ giới. Tỷ lệ nữ giới cho rằng việc kết hôn và sinh đẻ không quan trọng trong cuộc đời phụ nữ là 53,2%, cao gấp đôi so với ý kiến của nam giới.
Tuy nhiên, về quan điểm kết hôn và sinh đẻ sẽ quan trọng nếu chất lượng cuộc sống càng cao về các mặt như trình độ giáo dục, địa vị khi tuyển dụng, tình hình sức khỏe, mức độ trầm cảm, hạnh phúc, thì tỷ lệ trả lời "quan trọng" nhiều hơn là "không quan trọng".
Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc kết hôn và sinh đẻ sẽ quan trọng khi niềm tin về mặt xã hội tăng, nhận thức về cơ hội và bình đẳng tích cực hơn.
Kết quả khảo sát trong nghiên cứu trên cũng cho thấy khả năng di động xã hội (chỉ sự dịch chuyển của con người từ một vị trí xã hội này đến một vị trí xã hội khác trong hệ thống phân tầng xã hội) của bản thân người được hỏi không cho thấy sự khác biệt về mặt ý nghĩa thống kê, song nếu khả năng di động xã hội của thế hệ con cái trong tương lai càng tích cực thì tầm quan trọng của kết hôn và sinh con càng cao.
Giáo sư Park Jung-min thuộc khoa Phúc lợi xã hội trường Đại học quốc gia Seoul, người thực hiện cuộc khảo sát trên, nhận định kết hôn và sinh đẻ là vừa là hành vi cá nhân vừa là hành vi mang tính xã hội trong cộng đồng xã hội. Để đối phó với xu thế giảm của kết hôn và sinh đẻ thì đòi hỏi phải có sự nỗ lực nâng cao chất lượng xã hội để tăng tính đoàn kết và bao dung, cũng như cần phải nỗ lực để phục hồi xã hội về mặt "cộng đồng".