Nghị sĩ đảng đối lập Dân chủ đồng hành Yang Kyung-sook thuộc Ủy ban Kế hoạch và tài chính Quốc hội ngày 25/2 đã công bố kết quả phân tích tổng thu nhập người Hàn Quốc năm 2021 theo tài liệu của Cơ quan thuế quốc gia (NTS).
Kết quả cho thấy thu nhập bình quân của nhóm 0,1% có tổng thu nhập cao nhất là 1,85 tỷ won (1,4 triệu USD). Tổng thu nhập nêu trên là toàn bộ thu nhập của một cá nhân, tổng hợp hết toàn bộ thu nhập từ lao động và các thu nhập khác như thu nhập từ kinh doanh, thu nhập tài chính, thu nhập từ việc cho thuê.
Thu nhập bình quân đầu người của nhóm thu nhập trung vị (từ 49% đến 50%, tức mức thu nhập ở vị trí chính giữa trong thứ tự thu nhập của các hộ gia đình) là 26,6 triệu won (20.235 USD), thấp hơn 69,5 lần mức thu nhập của nhóm 0,1% người có thu nhập cao nhất.
Thu nhập của người thuộc nhóm 0,1% có thu nhập cao nhất cao gấp 61 lần so với nhóm trung vị vào năm 2018, 60,4 lần vào năm 2019, rồi tăng dần lên 64,7 lần trong năm 2020 và 69,5 lần trong năm 2021.
Tổng thu nhập bình quân của nhóm 1% người có mức lương đứng đầu là 470 triệu won (357.400 USD), nhóm 10% người có thu nhập cao nhất là 146,4 triệu won (111.300 USD), cao gấp lần lượt 17,7 lần và 5,5 lần so với nhóm trung vị.
Thêm vào đó, mức tổng thu nhập của nhóm có thu nhập cao tăng dần qua mỗi năm.
Có thể thấy thu nhập bình quân của nhóm 0,1% và nhóm 1% đứng đầu trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2021 tăng lần lượt 126,1 triệu won (95.930 USD) và 24,65 triệu won (18.750 USD) mỗi năm, cho thấy khoảng cách thu nhập ngày càng bị nới rộng nghiêm trọng.
Tỷ trọng của nhóm 0,1% người dân thu nhập cao nhất trên tổng thu nhập toàn dân số từ 4,2% trong năm 2018 tăng lên thành 4,8% trong năm 2021; nhóm 1% người đứng đầu tăng từ 11,2% lên 12,1%, nhóm 10% người thu nhập nhất tăng từ 36,8% lên 37,8% trong cùng khoảng thời gian.