Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul cân nhắc nâng hạn mức chi phí thiết đãi trong luật phòng chống hối lộ

Write: 2023-02-27 14:03:51Update: 2023-02-27 14:32:35

Seoul cân nhắc nâng hạn mức chi phí thiết đãi trong luật phòng chống hối lộ

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Do-woon trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 26/2 cho biết Chính phủ hiện đang xem xét phương án tăng mức chi phí thiết đãi bữa ăn được quy định trong Luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức Nhà nước, còn gọi là "Luật Kim Young-ran" do bà Kim Young-ran khi còn là Chủ tịch Ủy ban vì quyền lợi người dân từng đề xuất.

Trước đó đã có ý kiến cho rằng cần phải tăng hạn mức chi phí tối đa trong Bộ luật này để kích thích nền kinh tế trong nước đang bị chững lại do dịch COVID-19. Theo Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2016 là 95,46 điểm, tăng 14,6% lên thành 109,39 điểm trong năm 2022. Chỉ số dịch vụ tư nhân phản ánh vật giá nhà hàng tăng tận 17,1% trong cùng thời gian. Theo đó, hạn mức phí thiết đãi bữa ăn hiện hành là 30.000 won (22,8 USD) sẽ không còn phù hợp nữa. 

Theo Luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức Nhà nước, mức chi phí tối đa được công nhận không phải hối lộ là 30.000 won (22,8 USD) cho thiết đãi bữa ăn, 50.000 won (38 USD) đối với tiền thăm hỏi hiếu hỷ, 100.000 won (76 USD) cho lẵng hoa và vòng hoa, và 50.000 won (38 USD) đối với quà biếu. 

Được biết, Chính phủ đang xem xét việc giải quyết vấn đề kích cầu kinh tế ở nhiều khía cạnh và sẽ thảo luận cụ thể trong Hội nghị kinh tế dân sinh khẩn cấp lần tới.

Lựa chọn của ban biên tập