Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quốc hội phủ quyết dự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung

Write: 2023-02-27 17:46:30Update: 2023-02-27 17:47:40

Quốc hội phủ quyết dự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 27/2 đã tổ chức phiên họp toàn thể, tiến hành biểu quyết không nêu tên về dự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung. 

Kết quả là Quốc hội đã phủ quyết dự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch Lee với 139 nghị sĩ bỏ phiếu tán thành, 138 nghị sĩ phản đối, 9 nghị sĩ bỏ phiếu trống và 11 phiếu không hợp lệ.

Trước đó, đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ tiến hành bỏ phiếu tự do, song kết quả cho thấy số phiếu tán thành dự thảo trên nhiều hơn so với dự đoán. Toàn bộ 6 nghị sĩ của đảng đối lập Công lý cũng từng cho biết sẽ bỏ phiếu tán thành.

Đây là dự thảo đồng ý bắt giam thứ hai không được thông qua tại Quốc hội khóa XXI.

Vào ngày 16/2 vừa qua, Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam Chủ tịch Lee Jae-myung liên quan tới nghi ngờ lạm quyền trong hai dự án phát triển bất động sản ở tỉnh Gyeonggi và khoản tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá Seongnam thời ông Lee còn giữ chức Thị trưởng Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Hai ngày sau, Tòa án đã gửi cho Viện Kiểm sát biên bản đề nghị Quốc hội đồng ý bắt giam. Sau đó, Bộ Tư pháp đã trình lên Quốc hội dự thảo đồng ý bắt giam ông Lee sau khi được Tổng thống Yoon Suk-yeol phê duyệt. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập Hiến, Chủ tịch một đảng đối lập chiếm số ghế nghị sĩ nhiều nhất tại Quốc hội bị đề nghị ban lệnh bắt giam.

Trước khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu dự thảo đồng ý bắt giam ông Lee, Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon đã có bài phát biểu dài 15 phút, giải thích và nêu các chứng cứ liên quan tới các cáo buộc đối với Chủ tịch Lee Jae-myung. 

Chủ tịch Lee cũng đã có bài phát biểu dài 5 phút trước cuộc bỏ phiếu, hối thúc các nghị sĩ hãy đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước sự thoái trào của một chính quyền đeo mặt nạ pháp trị. Sự việc lần này sẽ được ghi lại trong lịch sử chính trị Đại Hàn Dân Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập