Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-kyu trong buổi họp báo thường kỳ ngày 28/2 xác nhận doanh nghiệp của Hàn Quốc đang đàm phán với Chính phủ Mỹ về việc xuất khẩu đạn dược.
Nội dung trên được người phát ngôn Jeon đưa ra khi trả lời câu hỏi của phóng viên về lập trường của Bộ Quốc phòng trước việc Đại sứ Ukraine tại Seoul một ngày trước đã đề nghị thảo luận về việc nhập vũ khí với Bộ Quốc phòng và Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho rằng nên tiếp tục theo dõi quá trình đàm phán xuất khẩu vũ khí giữa hai bên. Ngoài điều này, Seoul vẫn giữ nguyên lập trường hiện tại của mình.
Được biết, đoàn đàm phán Bộ Quốc phòng Mỹ đã tới thăm Seoul để thảo luận với doanh nghiệp sản xuất đạn pháo của Hàn Quốc.
Một ngày trước, người phát ngôn Jeon đã phát biểu rằng Seoul vẫn giữ vững lập trường là không viện trợ vũ khí sát thương cho Kiev, nhưng cũng nói thêm nếu phải viện trợ vũ khí thì cần có sự xem xét toàn diện trong khuôn khổ Chính phủ.
Trước đó, Mỹ đã nhập khẩu vũ khí từ Hàn Quốc để bổ sung cho kho dự trữ vũ khí của mình sau khi nguồn đạn dược của nước này bị hao hụt vì hỗ trợ cho Ukraine. Tương tự trong lần này, hai bên được cho là đang thảo luận phương án Washington nhập khẩu đạn dược của Seoul để hỗ trợ cho Kiev.
Đại sứ Ukraine tại Seoul Dmytro Ponomarenko khi tham dự buổi hội thảo do Viện nghiên cứu quốc phòng Hàn Quốc tổ chức vào ngày 27/2 đã bày tỏ hy vọng Chính phủ Hàn Quốc tìm kiếm giải pháp để có thể cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Nước này rất biết ơn nếu có cơ hội thảo luận trực tiếp vấn đề trên với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và DAPA.