Cơ quan Dịch vụ mua sắm công Hàn Quốc (PPS) ngày 28/2 công bố đã kết thúc dự án điều tra kéo dài hơn 10 năm qua nhằm quốc hữu hóa những bất động sản thuộc sở hữu của tổ chức và cá nhân người Nhật Bản từ thời kỳ thực dân Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc.
Từ năm 2012, cơ quan này đã phát hiện và tiến hành điều tra đối với hơn 52.000 bất động sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản dựa theo hồ sơ địa chính từ các cơ quan hữu quan như Bộ Địa chính và giao thông, Cơ quan Hành chính tòa án, Cơ quan Lưu trữ quốc gia; và đã kết thúc điều tra vào năm ngoái.
Theo kết quả điều tra, có 7.510 bất động sản được xác định là tài sản thu hồi và có thể quốc hữu hóa, trong đó diện tích đã được quốc hữu hóa là 5,4 triệu m², với giá thị trường là 159,6 tỷ won (121 triệu USD). Còn 731 bất động sản (750.000m²) được xác định là tài sản thu hồi dự kiến sẽ được tiến hành các quy trình liên quan để hoàn tất quốc hữu hóa cho tới cuối năm nay.
Ngoài ra, từ năm 2020, Cơ quan Dịch vụ mua sắm công đã phối hợp với các cơ quan hữu quan như Bộ Địa chính và giao thông, Văn phòng điều phối Nhà nước, và chính quyền các địa phương để tiến hành dự án điều tra hơn 104.000 bất động sản có sổ đỏ vẫn ghi theo tên gọi Nhật Bản. Trong số này có 33.875 bất động sản có khả năng thu hồi, 53 bất động sản đã được hoàn tất quá trình quốc hữu hóa.
Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục nỗ lực để xóa sạch hoàn toàn dấu vết thực dân Nhật để lại trong vòng 35 năm đóng chiếm bán đảo Hàn Quốc. Cho tới cuối năm nay, Cơ quan này sẽ hoàn tất quá trình điều tra với 10.432 trường hợp có sổ đỏ vẫn ghi theo tên gọi Nhật Bản, đồng thời mở kênh tiếp nhận khai báo trên trang chủ để người dân có thể khai báo về các tài sản mà Nhà nước có thể thu hồi.
Giám đốc Cơ quan dịch vụ mua sắm công Lee Jong-wook cho biết việc thu hồi các tài sản từ thời thực dân Nhật là trách nhiệm của Chính phủ, nhằm xóa sạch tàn dư từ thời kỳ thực dân, khôi phục lịch sử và chủ quyền địa chính của Hàn Quốc. Cơ quan này sẽ tiếp tục tìm ra những tàn dư từ thời thực dân Nhật, dù chỉ là một mảnh đất nhỏ, để trao trả lại những tài sản quý giá cho Nhà nước và nhân dân.