Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin chiều ngày 28/2 đã có cuộc gặp kín với các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến và gia quyến tại Seoul.
Trả lời phỏng vấn trước cuộc gặp, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho biết ông trực tiếp tới gặp các nạn nhân và gia quyến để lắng nghe ý kiến của họ, tìm kiếm giải pháp hợp lý cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho biết thông qua cuộc gặp lần này, Bộ trưởng Park sẽ trình bày đầy đủ về nỗ lực ngoại giao của Chính phủ nhằm tìm kiếm giải pháp hợp lý, phù hợp với lợi ích chung của hai bên Hàn-Nhật, trực tiếp lắng nghe ý kiến của các nạn nhân và gia quyến, liên quan tới phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân.
Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao gặp gỡ trực tiếp với gia quyến nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã qua đời.
Một quan chức Bộ Ngoại giao trong cuộc gặp với báo giới ngày 28/2 cho biết mục đích chính của cuộc gặp lần này giữa Ngoại trưởng Park với các nạn nhân và gia quyến là trình bày về quá trình thảo luận ngoại giao giữa Chính phủ Hàn-Nhật thời gian qua, lắng nghe ý kiến của họ.
Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã gặp gỡ luật sư của các nạn nhân, các tổ chức dân sự, một số nạn nhân còn sống để trình bày về các nội dung này.
Những gia quyến tham gia cuộc gặp với Bộ trưởng Park chiều cùng ngày là gia quyến nạn nhân từng bị công ty thép Nippon (tên gọi cũ là công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo) và công ty công nghiệp nặng Mitsubishi ở thành phố Hiroshima cưỡng ép lao động trong thời chiến.
Cụ bà Yang Keum-deok và gia quyến nạn nhân của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi từng bị cưỡng ép lao động ở thành phố Nagoya đã không tham dự. Một số nạn nhân đang tham gia vụ kiện khác với doanh nghiệp tội phạm thời chiến của Nhật Bản cũng có mặt tại buổi gặp với Ngoại trưởng Park.