Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế khẩn cấp kiêm Hội nghị đối sách đầu tư xuất khẩu ngày 2/3 đã nhận định xuất khẩu Hàn Quốc sẽ khó phục hồi trong một khoảng thời gian nếu nền kinh tế chíp bán dẫn không có tiến triển.
Phó Thủ tướng Choo cho biết mặc dù sản xuất toàn ngành công nghiệp đã tăng trưởng trở lại sau 4 tháng, song xuất khẩu vẫn tiếp tục đình trệ, tình hình kinh tế trong tương lai vẫn còn nhiều bất ổn. Xét theo xuất khẩu trong tháng 2 và cán cân thương mại thì nền kinh tế Hàn Quốc lẫn thế giới vẫn đang trong tình trạng khó khăn.
Tuy nhiên, ông Choo giải thích vẫn có một số mặt tích cực như xuất khẩu bình quân ngày trong tháng 2 đã được cải thiện so với tháng 1 nhờ sự khởi sắc của chíp bán dẫn và pin thứ cấp, hợp đồng xuất khẩu máy bay chiến đấu FA-50 với Malaysia, hay tiềm năng của các mặt hàng có triển vọng xuất khẩu mới như sinh học, nội dung, nông sản.
Theo đó, Phó Thủ tướng bày tỏ quyết tâm sẽ nâng cao tính cạnh tranh của Hàn Quốc như nắm bắt năng lực kỹ thuật của nền công nghiệp chủ lực như chíp bán dẫn, pin thứ cấp, xe ô tô điện, và tăng cường hỗ trợ phù hợp với 12 loại hình động lực xuất khẩu mới như nhà máy điện hạt nhân và công nghiệp quốc phòng.
Cũng trong ngày 2/3, cuộc họp các nhân viên phụ trách xuất khẩu và đầu tư của 19 Bộ, ngành cũng được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Lee Chang-yang. Đây là cuộc họp nhằm kiểm tra lại tình hình tiến hành các mục tiêu xuất khẩu các bộ ngành được nêu ra trong Hội nghị chiến lược xuất khẩu lần thứ 4 diễn ra hôm 23/2 vừa qua.
Bộ Công nghiệp nhận định trong khi xu hướng trì trệ kinh tế toàn cầu và lãi suất cao tiếp tục giữ nguyên về mặt đối ngoại, Hàn Quốc đứng trước nguy cơ về mặt đối nội là nhập khẩu số lượng lớn năng lượng, một gánh nặng lên người dân, hay những yếu tố bất ổn trong quan hệ chủ-thợ và một số bộ luật liên quan đến nâng tỷ lệ khấu trừ thuế về đầu tư vào kỹ thuật chiến lược quốc gia.
Bộ trưởng Lee Chang-yang còn nhấn mạnh tất cả các Bộ ngành phải dồn sức để đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm nay là 685 tỷ USD. Ông cam kết sẽ sớm giải ngân ngân sách 1.500 tỷ won (1,42 tỷ USD) trong nửa đầu năm nay và rót 362.500 tỷ won (275,92 tỷ USD) tài chính thương mại vào những ngành cần thiết và hỗ trợ các dự án hợp tác với các nước Trung Đông.
Bộ trưởng Công nghiệp cũng yêu cầu các cơ quan Nhà nước tìm kiếm những mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu mới và tăng cường thực hiện các chính sách với trọng tâm là khu vực tư nhân.
Theo kết quả công bố ngày 1/3, xuất khẩu Hàn Quốc trong tháng 2 đạt 50,1 tỷ USD, giảm 7,5% so với cùng kỳ tháng trước, tăng trưởng âm trong 5 tháng liên tiếp.