Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 3/3 đã lần đầu trình diện tại Tòa án liên quan tới cáo buộc phát ngôn sai sự thật trong quá trình vận động tranh cử Tổng thống vào năm ngoái.
Ông Lee có mặt tại Tòa án vào lúc 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên. Bị đơn sẽ phải trực tiếp trình diện khi Tòa án xét xử chính thức. Trong thời gian tới, Tòa án dự kiến sẽ mở phiên xét xử hai tuần một lần vào thứ Sáu. Theo đó, Chủ tịch Lee sẽ phải trình diện tiếp vào ngày 17 và 31/3 tới.
Lãnh đạo đảng đối lập bị nghi ngờ đã vi phạm Luật bầu cử. Các công tố viên cho rằng ông Lee đã phát ngôn sai sự thật khi là ứng cử viên của đảng Dân chủ đồng hành tranh cử chức Tổng thống trong cuộc bầu cử vừa qua.
Trước tiên là trong bài phỏng vấn vào tháng 12/2021, sau khi dấy lên nghi ngờ về lạm quyền trong dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), ông Lee nói rằng khi còn đương chức Thị trưởng Seongnam, ông không hề hay biết về ông Kim Moon-ki, người đứng đầu Bộ phận phát triển, công ty phát triển đô thị Seongnam.
Tại buổi thanh tra tại Quốc hội tháng 10 cùng năm, Chủ tịch Lee phát biểu rằng việc thay đổi mục đích sử dụng khu đất phường Baekhyeon (thành phố Seongnam) là yêu cầu từ Bộ Địa chính và giao thông. Ông bị đe dọa sẽ bị quy kết là lơ là nhiệm vụ nếu không phê duyệt, nên không còn cách nào khác. Các công tố viên cho rằng đây cũng là một phát ngôn sai sự thật.
Viện Kiểm sát cho rằng trong thời gian giữ chức Thị trưởng Seongnam, ông Lee đã nhiều lần gặp gỡ ông Kim Moon-ki qua các lần họp hay báo cáo. Ngoài ra, việc thay đổi mục đích sử dụng khu đất phường Baekhyeon là quyết định của thành phố Seongnam, không phải là yêu cầu từ Bộ Địa chính và giao thông.
Hiện tại, Chủ tịch đảng đối lập đang bác bỏ mọi cáo buộc mà Viện Kiểm sát đưa ra.