Phó Đại diện cấp cao tại Quốc hội của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Song Eon-seog và người đồng cấp thuộc đảng đối lập Dân chủ đồng hành Jin Sung-joon sáng ngày 3/3 đã nhóm họp và nhất trí về lịch trình nghị sự khóa họp Quốc hội bất thường tháng 3, với nội dung mở phiên họp toàn thể vào hai ngày 23 và 30/3 tới.
Tuy nhiên, hai đảng không đạt tới nhất trí về lịch triệu tập Ủy ban điều hành Quốc hội, và về việc thông qua dự thảo sửa đổi Luật quản lý ngũ cốc, có nội dung bắt buộc Chính phủ mua vào lượng gạo sản xuất vượt mức.
Ông Song cho biết về việc triệu tập cuộc họp của Ủy ban điều hành Quốc hội, hai bên đã đồng tình được một phần, nhưng không đạt được thỏa thuận về nội dung họp cụ thể. Phó Đại diện đảng đối lập cũng cho biết cần tiếp tục thảo luận thêm với đảng cầm quyền về lịch trình của Ủy ban điều hành Quốc hội.
Về việc thông qua dự thảo sửa đổi Luật quản lý ngũ cốc, đảng đối lập nhắc lại việc Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo từng tuyên bố sẽ biểu quyết thông qua dự luật này trong phiên họp toàn thể đầu tiên, nên cần xúc tiến theo đúng lịch trình mà ông Kim đã nêu ra. Đảng Dân chủ đồng hành sẵn lòng thảo luận bất cứ lúc nào nếu có phương án điều chỉnh từ Chính phủ và đảng cầm quyền.
Ngược lại, đảng Sức mạnh quốc dân thì cho biết đảng này khó lòng chấp nhận điều khoản bắt buộc Chính phủ mua vào lượng gạo sản xuất vượt mức. Theo đảng cầm quyền, trong khóa họp Quốc hội tháng 3 này, chính giới nên tập trung vào việc giải thích rộng rãi với người dân về nội dung dự luật, như thông qua các buổi thảo luận.
Trước đó, bất chấp đề nghị thông qua của đảng Dân chủ đồng hành tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 27/2 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo vẫn quyết định bảo lưu dự thảo sửa đổi Luật quản lý ngũ cốc, yêu cầu chính giới thảo luận thêm. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thì ông Kim sẽ xúc tiến thông qua dự thảo theo phương án sửa đổi của đảng đối lập tại phiên họp toàn thể đầu tiên của khóa họp bất thường tháng 3.