Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tokyo công bố lập trường về giải pháp của Seoul trong việc bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Write: 2023-03-06 14:19:43Update: 2023-03-06 16:31:49

Tokyo công bố lập trường về giải pháp của Seoul trong việc bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : YONHAP News

Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố giải pháp về việc bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đã công bố lập trường chính thức của Tokyo, khác với dự đoán ban đầu là Thủ tướng Kishida Fumio sẽ tổ chức họp báo và đích thân tuyên bố lập trường.

Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ kế thừa tuyên bố chung giữa hai nước Hàn-Nhật trong quá khứ, trong đó có đề cập tới việc Tokyo xin lỗi về chế độ thực dân. Tức là kế thừa tuyên bố chung được cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và cố Thủ tướng Nhật Bản Obuchi Keizo ký kết vào năm 1968.

Trước đó, Thủ tướng Kishida trong cuộc họp của Ủy ban ngân sách thuộc Quốc hội Nhật Bản ngày 5/3 khẳng định Tokyo vẫn luôn và sẽ tiếp tục kế thừa toàn bộ lập trường của Nội các từ trước tới nay liên quan tới những nhận thức về lịch sử. 

Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản lại không đề cập đến việc xin lỗi hay bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đang trong vụ kiện đòi bồi thường.

Điều này cho thấy Tokyo vẫn giữ lập trường đến cùng rằng vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã được giải quyết theo Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật được ký kết vào năm 1965.

Chính phủ Nhật Bản dù không thể ngăn cản các doanh nghiệp nước này từng cưỡng ép lao động thời chiến như công ty công nghiệp nặng Mitsubishi hay công ty thép Nippon (tên gọi cũ là công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo) bồi thường cho các nạn nhân, nhưng do Chính phủ Tokyo từ chối bồi thường nên khả năng các doanh nghiệp tự tiến hành bồi thường vẫn còn bỏ ngỏ.

Hơn nữa, Nhật Bản còn có khả năng sẽ tái chỉ định Hàn Quốc vào "Danh sách trắng" các nước được ưu đãi, dỡ bỏ biện pháp hạn chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc, vốn là biện pháp trả đũa của Tokyo trước phán quyến của Tòa án Hàn Quốc liên quan tới vụ kiện của nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.

Bên cạnh đó, Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản cũng được cho là đang xem xét lập quỹ để chu cấp học bổng cho các du học sinh Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập