Ủy ban thường trực thuộc Quốc hội Mỹ ngày 2/3 (giờ địa phương) đã gửi đến Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin lá thư yêu cầu làm rõ việc tên một số liệt sĩ bị khắc sai trên Bức tường tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên trên bán đảo Hàn Quốc (1950-1953) đặt tại thủ đô Washington, Mỹ.
Theo nội dung của lá thư, vào thời điểm luật dựng nên Bức tường tưởng niệm được ban hành, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu Bộ Quốc phòng nước này đưa ra tiêu chuẩn chọn lựa đối tượng liệt sĩ được khắc tên, sau đó trình nộp cho Bộ Nội vụ danh sách đầy đủ và chính xác dựa theo tiêu chuẩn này.
Các nghị sĩ chỉ trích rằng Bức tường tưởng niệm với nhiều lỗi sai như thế này lẽ ra không nên được trưng bày công khai, và yêu cầu làm rõ việc tại sao mãi sau khi hoàn thành mới phát hiện ra các lỗi sai trên Bức tường.
Thêm vào đó, Quốc hội Mỹ lấy làm tiếc khi Bức tường tưởng niệm nhằm thể hiện sự biết ơn đến các liệt sĩ, gia quyến và các quốc gia có đóng góp lại bị biến chất vì sự sơ suất đáng xấu hổ, đồng thời nhấn mạnh việc cần thiết phải chỉnh đốn ngay các lỗi sai, tìm ra điểm thiếu sót trong quá trình làm việc để tránh lặp lại trường hợp tương tự.
Nhóm nghị sĩ yêu cầu Bộ trưởng Austin có buổi trình diện tại Ủy ban thường trực và trình nộp các hồ sơ liên quan nhanh nhất có thể trước ngày 23/3.
Cụ thể là giải thích quy trình mà Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Mỹ đã cung cấp danh sách liệt sĩ đến Quỹ tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên (KWVMF), giải thích lỗi sai hoặc sơ suất trên danh sách trình lên Quỹ tưởng niệm, kế hoạch của Bộ Nội vụ và KWVMF về việc chỉnh đốn sai sót.
Bức tường tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên đặt tại Công viên tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên ở thủ đô Washington, Mỹ, khắc tên 43.808 liệt sĩ, trong đó có 36.634 liệt sĩ Mỹ và 7.174 liệt sĩ thuộc lực lượng KATUSA, là những binh lính Hàn Quốc được biệt phái tới quân đội Mỹ.
Trước đó, anh em nhà nghiên cứu về chiến tranh Triều Tiên Ted Barker và Hal Barker đã chỉ ra khoảng 1.000 lỗi sai tên liệt sĩ trên Bức tường. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hiện đang hợp tác cùng Bộ Nội vụ để sửa các lỗi sai.