Viện nghiên cứu vấn đề dân tộc, tổ chức dân sự hỗ trợ các nạn nhân từng bị cưỡng ép lao động thời chiến tại công ty công nghiệp nặng Mitsubishi ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản cùng nhóm luật sư ngày 6/3 đã mở buổi họp báo, đưa ra lập trường rằng giải pháp mà Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố không khác nào miễn trách nhiệm tư pháp cho các doanh nghiệp tội phạm thời chiến của Nhật Bản.
Viện nghiên cứu vấn đề dân tộc và nhóm luật sư nhấn mạnh giải pháp mà Chính phủ công bố cùng ngày trên thực tế đã vô hiệu hóa phán quyết năm 2018 của Tòa án tối cao Hàn Quốc, phán quyết công nhận trách nhiệm bồi thường về hành vi trái phép, vô nhân đạo của doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản và tính bất hợp pháp của lịch sử cai trị thực dân của đế quốc Nhật.
Họ cho rằng Chính phủ đang thể hiện thái độ luồn cúi trước Nhật Bản, đưa ra một giải pháp mà không cần lời xin lỗi từ kẻ gây hại, cũng như không đòi hỏi bất cứ sự chi trả tài chính nào từ Tokyo. Nếu các nạn nhân (bao gồm các nạn nhân còn sống và cả gia quyến của các nạn nhân đã qua đời) đồng ý với giải pháp của Chính phủ, thì họ sẽ cùng với các luật sư thảo luận với Bộ Ngoại giao và Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến tiến hành quy trình xóa nợ. Nếu các nạn nhân không đồng ý, họ sẽ vẫn tiếp tục quy trình cưỡng chế bán tài sản doanh nghiệp Nhật trong nước căn cứ theo phán quyết của Tòa án tối cao.
Phía luật sư cho biết theo nội dung họ xác nhận được, ít hơn một nửa gia quyến phản ứng tích cực với đề xuất mà Chính phủ đưa ra thời gian qua. Cả ba nạn nhân cao tuổi còn sống thì đều phản đối phương án của Chính phủ. Ngoài ra, các nạn nhân cũng không đồng ý với cách xin lỗi theo kiểu "kế thừa các tuyên bố giữa cựu lãnh đạo hai nước trong quá khứ", mà cần Chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản phải trực tiếp xin lỗi.
Trước đó vào cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chính thức công bố giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, có nội dung Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến sẽ đứng ra chi trả số tiền bồi thường và tiền lãi trả chậm cho các nạn nhân trong ba vụ kiện theo phán quyết của Tòa án tối cao năm 2018. Nguồn ngân sách của quỹ được huy động từ sự quyên góp tự nguyện của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao không đề cập tới mức độ tham gia đóng góp của doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản vào Quỹ này.