Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong buổi họp báo thường kỳ ngày 6/3 (giờ địa phương) một lần nữa bày tỏ hoan nghênh giải pháp lịch sử mà Seoul vừa công bố về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, đánh giá Chính phủ hai nước Hàn-Nhật cuối cùng đã đi tới kết luận về một vấn đề lịch sử nhạy cảm. Ông Price hy vọng hai bên sẽ tiến lên một giai đoạn mới, tăng cường quan hệ song phương.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh quan hệ Hàn-Mỹ-Nhật đóng vai trò cốt lõi trong tầm nhìn của Washington là một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa. Chính vì vậy mà suốt thời gian qua, Mỹ dành nhiều thời gian để tập trung vào mối quan hệ đối tác trọng tâm này với hai đồng minh Đông Á.
Ông Price nhắc lại việc ba nước đã tổ chức tổng cộng 25 cuộc hội đàm cấp cao ba bên kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Joe Biden ra mắt. Washington kỳ vọng ba nước sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ để xây dựng một thế giới ngày càng thịnh vượng hơn.
Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/3 công bố giải pháp chính thức cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, đó là để Quỹ hỗ trợ các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đứng ra chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân thay cho các doanh nghiệp Nhật Bản, căn cứ theo phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc năm 2018.
Ngay sau khi Chính phủ Seoul công bố giải pháp, Tổng thống Joe Biden cũng bày tỏ hoan nghênh, cho rằng giải pháp này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho quan hệ đối tác, hợp tác giữa Mỹ với hai nước đồng minh gần gũi nhất. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng ra tuyên bố ủng hộ việc hai nước đi tới kết luận cuối cùng cho vấn đề lịch sử nhạy cảm này.