Tham dự buổi hội thảo do Câu lạc bộ phóng viên phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBJC) tổ chức vào ngày 7/3, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong cho biết trong tháng 2, giá tiêu dùng đã tăng 4,8%, được dự báo sẽ thấp hơn 4,5% trong tháng 3 và ở ngưỡng 3% vào cuối năm nay.
Ông Rhee cho rằng vẫn còn nhiều người suy nghĩ rằng cứ đầu tư bất động sản thì nhất định sẽ thành công, nhưng nếu cân nhắc tới xu hướng già hóa dân số hiện nay thì các xu thế trong quá khứ chưa chắc sẽ tiếp diễn trong tương lai. Ngoài ra, Thống đốc BOK khuyên rằng khi xét tới lãi suất, giới trẻ nên suy xét tới năng lực của bản thân để cân nhắc đầu tư bất động sản một cách thận trọng.
Bên cạnh đó, ông Rhee đồng thời bày tỏ cả sự ủng hộ và lo ngại về vấn đề cải thiện cơ chế độc quyền ở các ngân hàng thương mại mà Chính phủ đang xúc tiến gần đây. Thống đốc BOK cho rằng ngân hàng là một lĩnh vực được Chính phủ cấp phép, nên việc Chính phủ đứng ra ngăn chặn tình trạng độc quyền là điều đương nhiên. Tuy nhiên, cần phải tìm kiếm phương án để không gây cản trở sự phát triển của khối ngân hàng tư nhân.
Theo Thống đốc, phần lớn lãi suất ngân hàng trong nước là lãi suất biến động, nên vấn đề về chênh lệch lãi suất cho vay và tiền gửi tại Hàn Quốc thể hiện rõ hơn các nước khác. Để cho vay thế chấp bất động sản kỳ hạn 20-30 năm với lãi suất cố định thì các ngân hàng phải tự quản lý rủi ro. Vậy nhưng ở Hàn Quốc lại không có thị trường tương lai 20-30 năm, nên ngân hàng không có cách nào để phân tán rủi ro. Không chỉ Ngân hàng trung ương mà Chính phủ cũng phải tích cực hơn nữa để cải thiện vấn đề cơ cấu này.
Ông Rhee nhắc lại về triển vọng tăng trưởng trong nửa đầu năm nay là 1,1% và nửa cuối năm là 2%, kỳ vọng tỷ lệ tăng trưởng sẽ bật trở lại từ quý III năm nay.