Tại Đại hội toàn đảng diễn ra vào ngày 8/3, nghị sĩ 4 khóa Kim Gi-hyeon đã đắc cử chức Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân.
Theo kết quả bỏ phiếu tiến hành với 100% đảng viên, ông Kim giành được 52,9% số phiếu bầu, chiếm quá bán, vượt xa người về thứ hai là ứng cử viên Ahn Cheol-soo với 23,4% số phiếu bầu. Về thứ ba là nghị sĩ Cheon Ha-ram, thứ tư là ứng cử viên Hwang Kyo-ahn.
Chiến thắng áp đảo của ông Kim được phân tích là thể hiện mong muốn của các đảng viên trong việc duy trì mối quan hệ giữa đảng cầm quyền với Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol trong giai đoạn đầu cầm quyền.
Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Kim Gi-hyeon nhấn mạnh giờ là lúc đảng Sức mạnh quốc dân phải đứng ra giải quyết các vấn đề dân sinh. Tân Chủ tịch cam kết sẽ dẫn dắt sự thành công của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol thông qua việc cải cách ba lĩnh vực là lao động, giáo dục và lương hưu. Ông Kim cũng xướng tên từng đối thủ chạy đua chức Chủ tịch, kêu gọi họ cùng đồng lòng vì một đảng Sức mạnh quốc dân "đại đoàn kết", để nhất định giành chiến thắng trong Tổng tuyển cử năm sau.
Ngoài Chủ tịch Kim, các ứng cử viên Kim Jae-won, Kim Byung-min, Cho Su-jin, Thae Yong-ho đã đắc cử chức Ủy viên tối cao, ứng cử viên Jang Ye-chan chiến thắng chức Ủy viên tối cao thanh niên tại Đại hội toàn đảng cùng ngày. Như vậy là ban lãnh đạo mới của đảng cầm quyền đã được lấp đầy bởi những ứng cử viên thân hoặc ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Bài toán đặt ra trong thời gian tới với tân Chủ tịch Kim là dập tắt nghi ngờ về sự can thiệp của Văn phòng Tổng thống vào Đại hội toàn đảng, nghi ngờ ông đầu cơ bất động sản tại thành phố Ulsan, cũng như tái thiết lập quan hệ với đảng đối lập, giành thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử năm sau.
Như vậy là đảng Sức mạnh quốc dân đã kết thúc cơ chế Ủy ban đối sách khẩn cấp kéo dài 8 tháng, để bước vào giai đoạn mới dưới sự lãnh đạo của tân Chủ tịch Kim. Trong thời gian tới, Chủ tịch Kim Gi-hyeon sẽ sớm bắt tay vào việc tiến cử nhân sự, hoàn thiện bộ máy đảng nhằm giành thắng lợi tại Tổng tuyển cử năm sau.
Đảng Dân chủ đồng hành bình luận rằng thắng lợi của ông Kim hoàn toàn nằm trong kịch bản có sẵn của Văn phòng Tổng thống, và là "cái chết" của chủ nghĩa dân chủ chính đảng. Đảng Công lý đánh giá rằng thắng lợi này cho thấy ông Kim sẽ trở thành "người phát ngôn" cho Tổng thống Yoon Suk-yeol.