Ngày 9/3, Chính phủ Hàn Quốc đã trình đơn kháng cáo lên Tòa án khu vực Trung Seoul, phản đối phán quyết sơ thẩm của Tòa án có nội dung yêu cầu Chính phủ nước này phải bồi thường thiệt hại về vụ thảm sát dân thường của quân đội Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam.
Trước đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thanh (63 tuổi) người Việt Nam thắng kiện trong vụ kiện đòi Chính phủ Hàn Quốc bồi thường thiệt hại về vụ thảm sát năm 1968 tại làng Phong Nhị, tỉnh Quảng Nam. Tòa án yêu cầu Chính phủ phải bồi thường hơn 30 triệu won (22.700 USD) cho phía nguyên đơn.
Bà Nguyễn Thị Thanh đã khởi kiện Chính phủ Hàn Quốc vào tháng 4/2020. Nguyên đơn cho biết vào tháng 2/1968, các quân lính trong đơn vị Cheongryeong (Thanh Long) Lữ đoàn 2 Thủy quân lục chiến Hàn Quốc đã thảm sát hơn 70 người dân thường tại làng Phong Nhị, khiến bà bị mất đi gia đình và gặp cú sốc tinh thần nghiêm trọng.
Hội đồng xét xử công nhận sự thật lịch sử vụ thảm sát dân thường của quân đội Hàn Quốc, dựa trên nhiều lời làm chứng của các nhân chứng là cựu chiến binh từng tham chiến tại chiến tranh Việt Nam, người từng phục vụ trong lực lượng quân đội Việt Nam Cộng hòa vào thời điểm diễn ra vụ thảm sát, và nhiều chứng cứ liên quan.
Chính phủ Hàn Quốc thì cho rằng không thể chứng minh quân đội Hàn Quốc là người gây hại trong vụ thảm sát, và dù quân đội Hàn Quốc giết người dân thường thì đây cũng là một hành vi chính đáng xét tới đặc điểm cuộc chiến tranh du kích tại Việt Nam khi đó.
Phán quyết trên của Tòa sơ thẩm là phán quyết đầu tiên công nhận trách nhiệm bồi thường của Chính phủ Hàn Quốc về vụ thảm sát dân thường của quân đội trong chiến tranh Việt Nam.
Về phần mình, một số tổ chức cựu chiến binh Hàn Quốc lên tiếng phản đối rằng phán quyết này làm tổn hại danh dự quốc gia, hạ thấp niềm tin của người dân vào cơ quan tư pháp.