Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 9/3 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến về phương án bồi thường chính thức cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc mà Chính phủ nước này đã tuyên bố hôm 6/3.
Giải pháp mà Chính phủ đưa ra là để cho Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc thay mặt các doanh nghiệp tội phạm chiến tranh Nhật Bản chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân.
Theo kết quả, có 53,1% người tham gia trả lời cho rằng đây là "quyết định sai lầm", trong khi 39,8% chọn "quyết định đúng đắn".
Trong câu hỏi liệu phương án này có giúp ích cho việc phát triển thành công mối quan hệ Hàn-Nhật hướng đến tương lai hay không, số người trả lời "không" và "có" gần bằng nhau, lần lượt là 51,5% và 46,1%.
72,1% người đồng ý với ý kiến cho rằng phương án bồi thường không có sự tham gia và lời xin lỗi của doanh nghiệp tội phạm chiến tranh Nhật Bản là "giải pháp nửa vời", 24,7% người còn lại không đồng ý với ý kiến này.
Về phương án yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản trả lại số tiền mà Chính phủ Hàn Quốc đã thay mặt bồi thường, 72,5% người đồng tình và 22,7% người phản đối.
KBS cũng đặt ra câu hỏi về việc đâu mới là điều quan trọng nhất trong phương án giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động, kết quả có 61,4% người chọn là "Lời xin lỗi chân thành từ doanh nghiệp tội phạm chiến tranh và Chính phủ Nhật Bản". Theo sau là "Bình thường hóa lại quan hệ Hàn-Nhật" (17,6%), "Bồi thường thiệt hại nhanh chóng bằng bất cứ biện pháp nào" (9,7%), và "Doanh nghiệp tội phạm chiến tranh Nhật Bản tham gia bồi thường" (7,7%).
Kết quả thăm dò lần này được KBS ủy thác cho cơ quan thăm dò dư luận Hankook Research tiến hành với đối với 1.000 nam nữ độ tuổi trưởng thành trên toàn quốc bằng hình thức hỏi đáp qua điện thoại từ ngày 5-7/3. Độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±3,1%.