Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho ngày 9/3 đã tổ chức buổi họp báo, giải thích về toàn bộ tình hình kinh tế.
Đầu tiên, Phó Thủ tướng nhận định trong tháng 3 sẽ không có yếu tố đặc biệt nào ảnh hưởng xấu tới giá tiêu dùng nên tỷ lệ tăng giá tiêu dùng dự kiến nằm trong khoảng từ 4-4,5%, thấp hơn so với tháng 2. Tỷ tệ tăng giá tiêu dùng trong quý II cũng dự kiến sẽ rớt xuống mức 3%.
Về dự kiến nâng thêm giá điện, gas vốn được định là trong năm nay, ông Choo cho biết Chính phủ sẽ quyết định sau khi cân nhắc tổng hợp về giá năng lượng quốc tế, tình hình tài chính của doanh nghiệp liên quan và gánh nặng của người dân.
Gần đây, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Liên quan tới vấn đề này, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ cần phải đánh giá những tác động dựa trên nhiều chỉ số của Mỹ cũng như quyết định của FED. Cho dù là tình hình có trở nên tồi tệ hơn đi nữa thì kinh tế toàn cầu vẫn được đánh giá là trì trệ trong nửa đầu năm và sẽ tăng trưởng trong nửa cuối năm.
Về giá nhà ở hiện tại, Phó Thủ tướng Choo nhận định tình hình đang có xu hướng bất ổn, nên khó có thể nhận định là tăng hay giảm. Mặc dù tình hình ở một số khu vực thuộc thủ đô Seoul có cải thiện, song ở hầu hết các địa phương đều đang gặp khó khăn, nên Chính phủ sẽ chú trọng một cách nhất quán về vấn đề nới lỏng quy chế.
Liên quan tới đối sách dân sinh, ông Choo cho biết hiện Chính phủ đang lập đối sách kích cầu nội địa, với nội dung không có sự thay đổi lớn về cơ bản. Chính phủ sẽ công bố nội dung cụ thể sau khi lấy ý kiến từ các Bộ và ban ngành liên quan.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cho rằng cần phải xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa kênh đối thoại với Chính phủ Nhật Bản ở lĩnh vực kinh tế. Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên hiện đang bắt tay vào thảo luận ở cấp chuyên viên với phía Tokyo nhằm dỡ bỏ quy chế hạn chế xuất khẩu.
Về vấn đề giá các thức uống có cồn tăng thời gian gần đây, ông Choo cho biết sau khi Chính phủ yêu cầu kìm hãm nâng giá thì các doanh nghiệp sản xuất bia rượu đã nhất trí sẽ đóng băng mức giá trong thời gian sắp tới.
Mặt khác, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ hiện đang không xem xét lập dự thảo ngân sách bổ sung và sẽ cân nhắc tổng hợp hình hình kinh tế sau khi giải ngân ngân sách năm nay.