Trước việc Trung Quốc chỉ trích Hàn Quốc dự định tham gia vào cơ chế thảo luận an ninh QUAD gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk ngày 9/3 cho biết Seoul sẽ vẫn giữ vững lập trường ưu tiên đẩy mạnh hợp tác với QUAD trong các lĩnh vực thế mạnh của nước này như công nghệ mới, y tế, biến đổi khí hậu.
Đây là lời phát biểu nhằm đáp lại ý kiến của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh rằng Seoul không nên kích động đối đầu hoặc tham gia vào hoạt động của nhóm nhỏ khép kín và độc quyền như QUAD.
Cũng trong ngày 9/3, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Hàn Quốc có kế hoạch mở rộng hợp tác với QUAD để củng cố mối quan hệ đối tác toàn diện, dựa trên chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Seoul đã nhấn mạnh hồi tháng 12 năm 2022, đồng thời nỗ lực để đẩy nhanh việc tham gia vào QUAD, với tư cách là một đối tác cùng chia sẻ các giá trị trọng tâm và quy phạm với các quốc gia thành viên của cơ chế thảo luận này.
Người này còn trích lại lời phát biểu của một quan chức cấp cao Chính phủ khác tại Washington, Mỹ hôm 7/3 về việc tán thành mạnh mẽ đối với việc Hàn Quốc sẽ tham gia vào QUAD, và cho rằng lời nói trên là nhằm nhấn mạnh kế hoạch này.
Trả lời câu hỏi liên quan đến bài báo của tờ Yomiuri (Nhật Bản) về việc xúc tiến xây dựng cơ chế thảo luận răn đe mở rộng mới giữa Hàn-Mỹ-Nhật, quan chức Bộ Ngoại giao cho biết đang tiếp tục thảo luận với Mỹ để đưa ra phương án tận dụng hiệu quả các cơ chế có sẵn như Ủy ban chiến lược răn đe Hàn-Mỹ (DSC) và Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG).