Tổ chức dân sự mang tên "Hành động vì công lý lịch sử và hòa bình Hàn-Nhật" chiều ngày 11/3 đã tổ chức biểu tình tại quảng trường trước Tòa thị chính Seoul, yêu cầu Chính phủ rút lại ngay lập tức giải pháp vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.
Những người tham gia biểu tình đã giơ cao các tấm biển mang dòng chữ "Giải pháp hèn hạ về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến không có hiệu lực", đồng thời hô vang yêu cầu Nhật Bản phải hối lỗi và bồi thường về hành vi cưỡng ép lao động thời kỳ đô hộ thực dân. Tổ chức dân sự này ước tính đã có hơn 10.000 người tham gia biểu tình, trong khi ước tính của phía Cảnh sát là hơn 5.000 người.
Nhiều hội viên của các tổ chức khác liên quan tới những vấn đề lịch sử thời chiến với Nhật Bản cũng tham gia biểu tình, chỉ trích giải pháp mà Chính phủ công bố, để Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đứng ra chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân thay cho doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản không khác nào xóa tội cho Tokyo.
Tổng thư ký Hội thánh Tin lành Hàn Quốc Lee Hong-jung chỉ trích giải pháp của Chính phủ một lần nữa chà đạp lên sự tôn nghiêm lịch sử của dân tộc, để lại một vết nhơ không thể gột rửa trong ký ức của thế hệ hôm nay và mai sau.
Ban lãnh đạo và nghị sĩ phe đối lập như đảng dân chủ đồng hành và đảng Công lý cũng tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối giải pháp của Chính phủ về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung thì chỉ trích giải pháp mà Chính phủ công bố không khác nào Hiệp ước sáp nhật Nhật Bản-Triều Tiên (1910) lần hai. Chủ tịch đảng Công lý Lee Jung-mee thì nhấn mạnh đây là một thỏa thuận "bất thường" khi Chính phủ đơn phương chấp nhận yêu cầu của phía Nhật Bản.
Tổ chức dân sự trên có kế hoạch tổ chức tiếp biểu tình vào thứ Bảy hàng tuần sau Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật, dự kiến diễn ra vào ngày 16/3.