Cụ bà Yang Keum-deok, một nạn nhân từng bị cưỡng ép lao động thời chiến, ngày 13/3 đã tới trình diện tại Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội với tư cách là "người làm chứng", 6 ngày sau cuộc biểu tình diễn ra trước trụ sở Quốc hội, phản đối giải pháp của Chính phủ về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.
Bà Yang đã tái khẳng định lập trường không chấp nhận giải pháp của Chính phủ, đó là để bên thứ ba thay cho doanh nghiệp Nhật Bản đứng ra bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.
Cuộc họp lần này của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất nhằm xem xét về tính phù hợp của giải pháp mà Chính phủ mới công bố, nhưng lại chỉ có sự tham gia của một nửa chính giới.
Các nghị sĩ của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã không tham dự cuộc họp, mà đề xuất tổ chức cuộc họp toàn thể của Ủy ban vào cuối tuần này, sau khi Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật kết thúc, gộp chung với thành quả chuyến thăm Tokyo của Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Đảng Sức mạnh quốc dân nhấn mạnh giải pháp mà Chính phủ công bố không phải là giải pháp cuối cùng, mà thông qua Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật, Tổng thống Yoon sẽ tiếp tục kêu gọi bước đi tương xứng của Tokyo.
Tuy nhiên, đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì so sánh giải pháp lần này của Chính phủ công bố giống như thỏa thuận "bán đứng lịch sử bằng vài đồng bạc" của cựu Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Kim Jong-pil với cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Ohira Masayoshi Ohira năm 1962.
Đảng Dân chủ đồng hành dự kiến sẽ tiếp tục chất vấn các luật sư của những tổ chức liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến tại Ủy ban Ngoại giao và thống nhất, dù đảng Sức mạnh quốc dân không tham gia.