Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc chi hơn 5,3 tỷ USD xúc tiến tăng cường nguồn lực chiến đấu

Write: 2023-03-14 11:35:32Update: 2023-03-17 11:09:10

Hàn Quốc chi hơn 5,3 tỷ USD xúc tiến tăng cường nguồn lực chiến đấu

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 13/3 đã mở cuộc họp của Ủy ban xúc tiến dự án mua sắm quốc phòng, quyết định về 5 dự án nhập và nghiên cứu, phát triển vũ khí, với tổng ngân sách hơn 7.000 tỷ won (5,36 tỷ USD), nhằm tăng cường nguồn lực chiến đấu cho hệ thống phòng thủ ba trụ cột, đối phó với uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên.

DAPA quyết định sẽ nhập thêm 20 máy bay F-35A từ năm nay tới năm 2028, với tổng ngân sách 3.750 tỷ won (2,87 tỷ USD) theo hình thức "Chương trình bán quân sự cho nước ngoài". Khi dự án này được hoàn tất, Hàn Quốc sẽ sở hữu tổng cộng 60 máy bay F-35A.
 
Cơ quan này kỳ vọng dự án nhập thêm chiến đấu cơ F-35A sẽ củng cố hơn nguồn lực chiến đấu trọng tâm cho hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa Kill Chain, vô hiệu hóa nhanh chóng tên lửa và hạt nhân Bình Nhưỡng, giảm thiểu lỗ hổng nguồn lực chiến đấu khi Không quân đào thải những máy bay chiến đấu tuổi thọ cao.

DAPA quyết định nhập tên lửa đánh chặn SM-6 của Mỹ để lắp trên tàu khu trục Aegis thế hệ mới của Hàn Quốc mang tên "Jeongjo Đại đế", cũng theo "Chương trình bán quân sự cho nước ngoài". Hàn Quốc sẽ mua hai đợt từ nay cho tới năm 2031, tổng ngân sách là 770 tỷ won (590 triệu USD).

Trong thời gian qua, các tàu khu trục Aegis của Hàn Quốc không có phương tiện đánh chặn tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, nhưng việc lắp tên lửa SM-6 có tầm bắn 400 km sẽ có thể giúp nâng cao được năng lực giao chiến của Hàn Quốc.

Ngoài ra, DAPA cũng đã thông qua kế hoạch cơ bản về dự án phát triển tên lửa hạm đối không từ tên lửa SM-2 hiện hành. Dự án này có quy mô đầu tư 690 tỷ won (528,5 triệu USD) từ nay cho tới năm 2030. Tên lửa mới sẽ được lắp trên tàu khu trục thế hệ mới, có nhiệm vụ đánh chặn máy bay và tên lửa của quân địch.
 
Bên cạnh đó, DAPA cũng thông qua dự thảo sửa đổi chiến lược cơ bản về xúc tiến dự án vũ khí dẫn đường chiến thuật đất đối đất-II. Vũ khí dẫn đường chiến thuật đất đối đất được gắn trên xe di động, với nhiệm vụ là tiêu diệt pháo tầm xa của quân địch, do Viện khoa học quốc phòng đóng vai trò chủ quản phát triển, tổng ngân sách đầu tư tới năm 2032 là khoảng 1.550 tỷ won (1,2 tỷ USD).

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng cũng ấn định kế hoạch cơ bản về nghiên cứu và phát triển máy bay không người lái bố trí trên tàu chiến, trinh sát các đảo phía Tây Bắc, với ngân sách 550 tỷ won (420,7 triệu USD).

Lựa chọn của ban biên tập