Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Lee Do-woon trong buổi họp báo thường kỳ cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chiều ngày 13/3 đã tổ chức cuộc họp hàng tuần với Thủ tướng Han Duck-soo tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul).
Tại đây, Tổng thống Yoon chỉ thị các ban ngành Chính phủ tìm kiếm và xúc tiến các dự án hợp tác ở từng lĩnh vực nhằm phát triển mối quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ khôi phục lại các kênh thảo luận chiến lược giữa Seoul và Tokyo, vốn bị tạm ngưng kể từ sau khi Tòa án tối cao Hàn Quốc năm 2018 ra phán quyết liên quan tới việc bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, nếu như một tầm nhìn khôi phục mối quan hệ song phương được đề ra trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật vào ngày 16/3 tới.
Tại hội nghị sắp tới, Tổng thống Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến sẽ hội đàm thượng đỉnh song phương sau đó dùng tiệc tối cùng nhau. Số lượng người dự tiệc tối được hạn chế tối đa, nên trên thực tế được tổ chức theo hình thức là buổi trao đổi giữa lãnh đạo Hàn-Nhật.
Mặt khác, một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết Chính phủ Seoul và Tokyo hiện đang thảo luận theo phương hướng để các doanh nghiệp từng cưỡng ép lao động thời chiến của Nhật Bản tham gia vào "Quỹ thanh niên tương lai" (tên tạm thời), và hy vọng hai bên sẽ đạt được kết quả như mong đợi.
Về mối quan hệ Hàn-Nhật, Tổng thống Yoon khẳng định sẽ nỗ lực để giải quyết các vấn đề khúc mắc giữa hai nước trong quá khứ, nhưng đồng thời sẽ thảo luận với Nhật Bản phương hướng thiết lập mới mối quan hệ song phương trong tương lai.
Ngoài ra, Thủ tướng Kishida từng cho biết sẽ kế thừa những nhận thức trước đây về vấn đề lịch sử, bao gồm cả tuyên bố chung giữa cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và cố Thủ tướng Nhật Bản Obuchi Keizo. Do đó, hy vọng lãnh đạo Nhật Bản sẽ một lần nữa tái xác nhận lập trường này tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới.