Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 14/3, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng Kishida Fumio đang xem xét việc thăm Hàn Quốc sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra vào tháng 4 tại thành phố Hiroshima.
Hãng tin này giải thích mục đích là nhằm đẩy nhanh việc cải thiện quan hệ Hàn-Nhật, sau khi hai nước nối lại hoạt động "ngoại giao con thoi" sau 12 năm gián đoạn, thông qua chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong hai ngày 16-17/3.
Hoạt động ngoại giao con thoi Hàn-Nhật bắt đầu vào năm 2004 qua các chuyến thăm thường niên của lãnh đạo hai nước, song đã dừng lại kể từ sau lần cựu Tổng thống Lee Myung-bak ghé thăm Nhật Bản vào tháng 12/2011.
Hãng tin Kyodo đánh giá việc Thủ tướng Kishida có thái độ tích cực về chuyến thăm Hàn Quốc đã cho thấy ông đánh giá cao sự mẫn cán của Tổng thống Yoon trong việc đưa ra giải pháp về vấn đề kiện cáo bồi thường cho nạn nhân bị Nhật Bản cưỡng ép lao động.
Theo quan chức Tokyo, lịch trình chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản được đề xuất là khoảng tháng 7 đến tháng 9, song cần phải xem xét thêm dư luận Hàn Quốc để đưa ra thời gian cụ thể.
Hãng tin Kyodo dự đoán kế hoạch thực hiện chuyến thăm Hàn Quốc của ông Kishida sẽ gặp nhiều chướng ngại, như một số nạn nhân trong vụ kiện đòi bồi thường về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến không chấp nhận phương án giải quyết của Chính phủ Hàn Quốc, cũng như sự phản đối quyết liệt từ đảng đối lập Dân chủ đồng hành.