Viện Kiểm sát khu vực Nam Seoul ngày 14/3 công bố cơ quan này đang phối hợp với nhiều quốc gia trong đó có Serbia để truy lùng Giám đốc điều hành công ty Terraform Labs, ông Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh: Do Kwon) và các nhân vật chủ chốt khác trong vụ tiền điện tử Luna và TerraUSD.
Tháng 2 vừa qua, Trưởng Nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính, chứng khoán Dan Sung-han thuộc Viện Kiểm sát khu vực Nam Seoul đã trực tiếp tới Serbia để đề nghị Cảnh sát, Viện Kiểm sát và Bộ Tư pháp quốc gia này phối hợp điều tra.
Viện Kiểm sát cho biết đã nắm bắt được nơi ẩn náu của ông Kwon cùng 4 nhân vật chủ chốt khác đã bị Tòa án Hàn Quốc ban lệnh bắt giữ.
Một quan chức Viện Kiểm sát cho biết cơ quan này đang tiếp tục điều tra bổ sung với cựu Giám đốc công ty Chai Corporation Shin Hyun-sung (tên tiếng Anh: Daniel Shin), người mà Tòa án bác đề nghị bắt giam vào tháng 12 năm ngoái. Sau khi kết thúc điều tra, Viện Kiểm sát sẽ quyết định có đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam tiếp hay không.
Ông Shin là nhà sáng lập trang thương mại điện tử Tmon, vừa là đồng sáng lập công ty Terraform Labs. Đây là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thanh toán trực tuyến, phương tiện thanh toán là đồng tiền điện tử TerraKRW (KRT) do công ty Terraform Labs phát hành.
Cựu Giám đốc Shin bị nghi ngờ đã vội vàng bán số tiền điện tử Luna đang sở hữu khi thấy giá đồng tiền này tăng vọt, thu được lợi nhuận bất chính chênh lệch lên tới 140 tỷ won (107,8 triệu USD).
Về quá trình điều tra của Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) nơi khởi kiện ông Kwon gần đây, quan chức Viện Kiểm sát cho biết SEC có chung nhận định với cơ quan công tố Hàn Quốc. Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ công nhận rằng tiền điện tử Luna cũng là một loại chứng khoán, và ông Kwon Do-hyung đã lừa đảo các nhà đầu tư rằng tiền điện tử được sử dụng vào việc thanh toán giao dịch thương mại điện tử.