Hãng Posco của Hàn Quốc ngày 15/3 công bố đã tự nguyện quyên góp 4 tỷ won (3,07 triệu USD) cho Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thuộc Bộ Hành chính và an toàn. Như vậy, Posco là doanh nghiệp đầu tiên trong nước đóng góp cho Quỹ kể từ sau khi Chính phủ Hàn Quốc công bố giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.
Ngày 6/3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố sẽ để Quỹ hỗ trợ các nạn nhân làm bên thứ ba đứng ra chi trả thay tiền bồi thường cho các nạn nhân bị doanh nghiệp Nhật Bản cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật đô hộ bán đảo Hàn Quốc, căn cứ theo phán quyết của Tòa án tối cao. Nguồn quỹ được huy động từ sự đóng góp tự nguyện của khối tư nhân.
Sau đó, Hiệp hội thương mại Mỹ tại Hàn Quốc là tổ chức đầu tiên, xét cả trong và ngoài nước công bố sẽ đóng góp cho Quỹ hỗ trợ các nạn nhân, và đã đóng góp trên thực tế. Lần này, Posco là doanh nghiệp đầu tiên trong nước đóng góp.
Vào năm 2012, Posco từng cam kết sẽ đóng góp 10 tỷ won (7,68 triệu USD) cho quỹ, và đã thực hiện lời hứa đó vào các năm 2016 và 2017 với số tiền đóng góp là 3 tỷ won (2,3 triệu USD) mỗi lần, tổng là 6 tỷ won (4,61 triệu USD). Sau khi Chính phủ công bố giải pháp chính thức, hãng này đã quyết định đóng góp nốt 4 tỷ won, là số tiền còn lại trong cam kết mà hãng từng đưa ra trong quá khứ.
Khi ký kết Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965, Chính phủ Hàn Quốc đã từ bỏ quyền đòi bồi thường thiệt hại, bù lại nhận được khoản tiền 500 triệu USD từ Chính phủ Nhật Bản. Sau đó, một phần số tiền này đã được Chính phủ dùng để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, tiêu biểu là công ty thép tổng hợp Posco, tiền thân của công ty Posco ngày nay. Công ty thép tổng hợp Posco đã nhận được 119,49 triệu USD, tương đương 24% số tiền mà Seoul nhận từ Tokyo.
Có tổng cộng 16 doanh nghiệp từng được hỗ trợ trong quá khứ, trong đó có Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc, Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc, Ngân hàng Ngoại hối Hàn Quốc, Tổng công ty điện lực, Công ty KT, KT&G, Tổng công ty tài nguyên nước Hàn Quốc. Dư luận đang hết sức quan tâm liệu các doanh nghiệp còn lại có đóng góp cho quỹ này hay không.
Chính phủ cho biết việc đóng góp là trên tinh thần tự nguyện, Chính phủ không gặp gỡ hay thảo luận riêng với doanh nghiệp về việc đóng góp.
Một số doanh nghiệp Nhà nước đang đưa ra lập trường rằng cần theo dõi chủ trương từ Chính phủ. Trong khi đó, một số doanh nghiệp tư nhân thì tỏ ra khó xử, cho rằng việc đóng góp cho Quỹ trong khi chưa hề có đề nghị từ Chính phủ sẽ có thể vướng phải vấn đề biển thủ theo pháp luật.