Không quân Hàn Quốc ngày 15/3 cho biết đã tiến hành cuộc tập trận xuất kích liên tục trong vòng hai ngày từ 14/3 với các đơn vị chủ chốt, trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ mang tên "Lá chắn tự do" (Freedom Shield).
Cuộc tập trận này nhằm nâng cao năng lực chiến đấu liên tục, khả năng xuất kích khẩn cấp và trừ khử quân địch trong trường hợp xảy ra chiến tranh.
Từ 8 giờ sáng ngày 14/3 đến 8 giờ tối ngày 15/3, liên quân Hàn-Mỹ đã tập trận trong suốt 36 tiếng, với sự tham gia của máy bay chiến đấu F-35A, F-15K, KF-16 thuộc quân đội Hàn Quốc.
Cuộc tập trận có quy mô lớn nhất được tiến hành theo hình thức duy trì năng lực chiến đấu trên không, cụ thể là sau khi các chiến đấu cơ được xuất kích kết thúc tác chiến và trở về, các máy bay khác đang chờ sẵn trên mặt đất sẽ ngay lập tức cất cánh vào nhiệm vụ.
Các máy bay chiến đấu hoạt động theo tổ bay, khống chế máy bay địch giả định xâm phạm vùng không phận thuộc quyền quản lý của quân đội, cũng như tấn công các cơ sở hạ tầng trọng tâm của địch.
Ngoài ra, binh lính hai nước còn tiến hành luyện tập trang bị vũ khí lên máy bay chiến đấu một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
"Lá chắn tự do" là cuộc tập trận chung giữa Lục quân, Hải quân và Không quân của liên quân Hàn-Mỹ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 13/3 và tiến hành liên tục không ngừng nghỉ trong suốt 11 ngày, tập trung vào 20 cuộc diễn tập cơ động ngoài trời quy mô lớn sau 5 năm kể từ năm 2018.
Trong ngày đầu tiên 13/3, Lục quân Mỹ đã vận hành thành công máy bay trinh sát, tác chiến điện tử đời mới (ARES) của Mỹ trên không phận bán đảo Hàn Quốc. Tiếp theo đó, quân đội hai nước sẽ tập trận ứng phó với khủng bố hóa học, sinh học và phóng xạ (CBR) vào ngày 16/3.