Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Yoon Suk-yeol: "Thời gian làm việc tối đa trong tuần trên 60 tiếng là quá sức"

Write: 2023-03-16 14:43:57Update: 2023-03-16 17:24:45

Tổng thống Yoon Suk-yeol: "Thời gian làm việc tối đa trong tuần trên 60 tiếng là quá sức"

Photo : YONHAP News

Cố vấn Xã hội thuộc Văn phòng Tổng thống Ahn Sang-hoon trong buổi họp báo thường kỳ sáng ngày 16/3 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ra chỉ thị xem xét lại dự thảo sửa đổi có nội dung kéo dài thời gian làm việc của người lao động lên tối đa 69 tiếng/tuần.

Theo Cố vấn Ahn, Tổng thống Yoon cho rằng thời gian làm việc của người lao động trên 60 tiếng/tuần là "quá sức". Ông Yoon lấy làm tiếc rằng dự thảo sửa đổi về việc kéo dài thời gian làm việc của người lao động lên tối đa 69 tiếng/tuần không đưa ra mức trần về thời gian làm việc thích hợp, cần được hoàn thiện lại.

Văn phòng Tổng thống cho biết sẽ lấy ý kiến của những người lao động thế hệ MZ cũng như những lao động chưa tham gia công đoàn, để lập phương án bổ sung cụ thể.

Trước ý kiến Văn phòng Tổng thống "lệch nhịp" với chính sách mà Bộ Tuyển dụng và lao động đã công bố, Văn phòng Tổng thống giải thích rằng trong thời gian qua, Chính phủ đã lắng nghe một cách kỹ lưỡng nhiều luồng ý kiến và mong muốn thay đổi sao cho phù hợp.

Về phần mình, Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cho rằng mục đích của dự thảo sửa đổi đang bị hiểu lầm thành "kéo dài thời gian làm việc" bởi những tin tức "lá cải" và sự thiếu trao đổi. 

Ngược lại, đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích tình trạng hỗn loạn tột độ giữa Văn phòng Tổng thống, Chính phủ và đảng cầm quyền. Đại diện đảng này tại Quốc hội Park Hong-keun chỉ trích rằng dù phe cầm quyền có tăng cường quảng bá, giải thích với người dân như thế nào đi chăng nữa thì một sự thật là việc nâng thời gian làm việc tối đa trong tuần lên 69 tiếng không khác nào đẩy người lao động vào tình trạng làm việc quá sức, có thể dẫn tới đột tử.

Đảng đối lập chỉ trích phe cầm quyền chỉ lấy sự "thiếu trao đổi" ra làm cái cớ để tăng cường quảng bá, trong khi không hề khắc phục những hạn chế và vấn đề cơ bản, khăng khăng xúc tiến tiếp.

Lựa chọn của ban biên tập