Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lãnh đạo đảng cầm quyền và đối lập cam kết hợp tác trong các vấn đề dân sinh

Write: 2023-03-16 11:57:03Update: 2023-03-16 16:19:17

Lãnh đạo đảng cầm quyền và đối lập cam kết hợp tác trong các vấn đề dân sinh

Photo : YONHAP News

Tân Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Kim Gi-hyeon ngày 15/3 đã lần đầu gặp mặt Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung tại Quốc hội kể từ sau khi nhậm chức. 

Cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút với chủ đề chính là về dân sinh và một nền chính trị thỏa hiệp. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Kim đã đề nghị đảng đối lập phối hợp để thông qua dự luật về chế độ làm việc kéo dài 8 tiếng làm thêm giờ đối với các doanh nghiệp có dưới 30 nhân viên.

Đáp lại, Chủ tịch Lee đề xuất lãnh đạo đảng cầm quyền lập ra Nhóm xúc tiến các cam kết tranh cử chung trong đợt bầu cử Tổng thống năm ngoái, và lập ra Hội nghị kinh tế khẩn cấp quốc gia.

Chủ tịch Kim khẳng định hoàn toàn có thể đồng lòng với đảng đối lập về những vấn đề liên quan tới bảo vệ cuộc sống người dân. Trong khi đó, ông Lee Jae-myung cũng tuyên bố sẽ phối hợp tích cực với đảng cầm quyền bất cứ lúc nào để tạo ra một đời sống tốt đẹp hơn cho người dân. Lãnh đạo hai đảng đồng tình về việc thường xuyên gặp gỡ, trao đổi khi cần thiết. 

Tuy nhiên, hai bên tiếp tục tranh cãi gay gắt trước thềm chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Yoon Suk-yeol vào ngày 16/3.

Đảng Dân chủ đồng hành cùng ngày đã mở buổi họp báo trước Văn phòng Tổng thống, chỉ trích cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Nhật là một sự sỉ nhục về mặt ngoại giao. Đảng này cũng công bố nghị quyết với sự tán thành của toàn thể nghị sĩ trong đảng, có nội dung hối thúc Chính phủ rút lại giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến và yêu cầu các doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản xin lỗi.

Ngược lại, đảng Sức mạnh quốc dân phản bác rằng giải pháp mà Chính phủ đưa ra là một quyết định "vì đại cục", giữa thời điểm bước ngoặt lịch sử, yêu cầu phe đối lập dừng kích động dư luận phản đối Nhật Bản một cách vô trách nhiệm. Tuy nhiên, đảng này cũng kêu gọi sự hưởng ứng của Tokyo về giải pháp mà Seoul đưa ra.

Vào ngày 6/3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chính thức công bố giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, trong đó có nội dung để bên thứ ba là Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến chi trả tiền bồi thường thay cho doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản.

Lựa chọn của ban biên tập