Photo : Getty Images Bank
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu quan trọng trong sản xuất chíp bán dẫn sang Hàn Quốc sau 4 năm. Đáp lại, Seoul cũng quyết định dừng vụ kiện tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Trong vòng từ ngày 13-16/3, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cùng Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản đã tổ chức Đối thoại chính sách quản lý xuất khẩu Hàn-Nhật lần thứ 9, đạt được nội dung thỏa thuận như trên.
Theo đó, Hàn Quốc sẽ nối lại nhập khẩu hai mặt hàng vật liệu là nhựa nhiệt dẻo và chất cản màu từ Nhật Bản, sau một thời gian bị gián đoạn từ tháng 7/2019 vì Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu.
Cùng với đó, hai bên quyết định tiếp tục thảo luận để sớm đưa nước đối phương vào "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi về quy trình xuất khẩu.
Vào ngày 4/7/2019, Nhật Bản chính thức siết chặt quy chế xuất khẩu sang Hàn Quốc. Các mặt hàng áp dụng là nhựa nhiệt dẻo, khí ăn mòn và chất cản màu, ba loại vật liệu công nghệ cao quan trọng trong sản xuất màn hình TV và smartphone, chíp bán dẫn. Động thái này của Tokyo nhằm trả đũa vụ Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Sau đó, Tokyo còn công bố loại Hàn Quốc khỏi “Danh sách trắng” các quốc gia được hưởng ưu đãi về quy trình xuất khẩu. Đáp lại, Seoul cũng thực thi biện pháp tương tự, loại Tokyo khỏi “Danh sách trắng” của mình, khiến tình hình càng tồi tệ hơn.
Gần đây, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố giải pháp chính thức cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, có nội dung để bên thứ ba là Quỹ hỗ trợ các nạn nhân chi trả tiền bồi thường thay cho doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản.