Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 17/3 đánh giá dự thảo Luật về nguyên vật liệu cốt lõi và Luật về ngành công nghiệp trung hòa carbon của Liên minh châu Âu (EU) không bao gồm các điều khoản "phân biệt đối xử" như Luật giảm phát của Mỹ.
Theo Bộ Công nghiệp, dự thảo Luật về nguyên vật liệu cốt lõi không có điều khoản loại trừ các doanh nghiệp bên ngoài khu vực EU, cũng không yêu cầu phải sử dụng nguyên vật liệu của nước sở tại. Tương tự, các điều khoản trong dự thảo Luật về ngành công nghiệp trung hòa carbon dự kiến sẽ áp dụng đồng đều cho tất cả doanh nghiệp thuộc Liên minh châu Âu và các doanh nghiệp xuất khẩu.
Bộ Công nghiệp cho biết quá trình ban hành luật chính thức sẽ mất ít nhất một đến hai năm. Bộ dự kiến sẽ tổ chức buổi tọa đàm với các doanh nghiệp trong nước vào tuần tới để tìm kiếm phương án đối phó và nắm bắt nguy cơ cũng như cơ hội cho các doanh nghiệp.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 16/3 (giờ địa phương) đã công bố dự thảo Luật về nguyên vật liệu cốt lõi, với nội dung là hạn chế nhập khẩu vào EU hơn 65% nguyên vật liệu chiến lược từ một nước nhất định cho tới năm 2030, nhằm giảm mức độ phụ thuộc về chuỗi cung ứng đối với Trung Quốc.
EU có kế hoạch sẽ kiểm tra chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp lớn sử dụng nguyên vật liệu chiến lược nhập khẩu từ một nước thứ ba.
Liên minh châu Âu có kế hoạch sẽ lập biện pháp để các nước thành viên thu thập và tái xử lý chất thải ô nhiễm với mục tiêu từ nay cho tới năm 2030 đạt được các chỉ tiêu như 10% lượng tiêu thụ nguyên vật liệu tại EU là khai thác trong khu vực, 40% là gia công và 15% là tái sử dụng.
Các điều khoản này dự kiến sẽ tạo gánh nặng cho giới doanh nghiệp sản xuất pin Hàn Quốc đang đặt nhà máy sản xuất tại Phần Lan và Hungary. Mặc dù vậy, Bộ Công nghiệp nhận định trước mắt thì không có điều khoản nào phân biệt đối xử với doanh nghiệp Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, dự thảo Luật về ngành công nghiệp trung hòa carbon của EU có nội dung chính là chỉ định 8 công nghệ gồm năng lượng Mặt trời, pin, thu hồi và lưu trữ carbon là "công nghệ trung hòa carbon chiến lược", đặt mục tiêu tăng năng lực sản xuất các ngành công nghiệp liên quan trong khu vực lên 40% cho đến năm 2030.
Liên minh châu Âu cũng có kế hoạch sẽ hạn chế để thời gian cấp phép đối với các dự án mới liên quan tới công nghệ trung hòa carbon không vượt quá 18 tháng, và áp dụng khung quy chế nhằm giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Chính phủ Seoul dự kiến sẽ phân tích những tác động của các dự luật trên đối với từng ngành nghề, xem xét có nội dung nào vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), lập kế hoạch đối phó cụ thể để giảm nhẹ gánh nặng cho doanh nghiệp, cũng như tiếp tục thảo luận với Liên minh châu Âu nhằm tạo cơ hội tối đa cho doanh nghiệp trong nước.