Thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 17/3 cho biết lực lượng Hải quân và Thủy quân lục chiến Hàn-Mỹ sẽ có cuộc tập trận đổ bộ chung mang tên "Ssangyong 2023" (Song Long) từ ngày 20/3-3/4 tại khu vực thành phố Pohang, tỉnh Bắc Gyeongsang, nhằm củng cố trạng thái chuẩn bị tác chiến và khả năng tương tác hai bên.
Cuộc tập trận này được tiến hành trở lại sau 5 năm kể từ năm 2018, nhằm mở rộng quy mô và phạm vi tập trận chung theo như kế hoạch được đưa ra trong cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ vào năm ngoái.
Trong năm nay, cuộc tập trận sẽ được nâng từ cấp lữ đoàn vào năm 2018 lên sư đoàn, với hơn 30 tàu lớn như tàu đổ bộ Dokdo (LPH, 14.500 tấn) của Hàn Quốc, tàu đổ bộ tấn công Makin Island lớp Wasp (LHD-8, 42.000 tấn) của Mỹ.
Tàu đổ bộ Makin Island của Mỹ có thể chở 2.800 người, trong đó có 1.600 Thủy quân lục chiến, tối đa 20 chiến đấu cơ tàng hình F-35B, được đánh giá là "tàu sân bay cỡ nhỏ".
Ngoài ra còn có sự tham gia của hơn 70 máy bay như chiến đấu cơ F-35, trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục quân, trực thăng cơ động đổ bộ MUH-1 của Thủy quân lục chiến; cùng với hơn 50 xe bọc thép đột kích đổ bộ (KAAV).
Cùng với đó là sự tham gia tập trận của Trung đội Thủy quân lục chiến Commando gồm 40 binh lính của Anh, nước cung cấp quân đội thuộc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC), bên cạnh sự tham gia theo dõi của các nước như Australia, Pháp và Philippines. Đây là lần đầu tiên Anh tham gia cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ. Trước đó, các quân đội khác cũng từng tham gia tập trận là Australia và New Zealand.
Cuộc tập trận "Ssangryong 2023"sẽ bắt đầu từ việc hộ tống binh lính đổ bộ đến vị trí mục tiêu an toàn, sau đó lần lượt đến các nhiệm vụ như dò thủy lôi, giám sát theo dõi trước khu vực sẽ đổ bộ và loại trừ các yếu tố nguy hiểm của đơn vị tiền trạm, hỗ trợ hỏa lực quy mô lớn tại khu vực mục tiêu; và nhiệm vụ cuối cùng mang tính quyết định là đột kích vùng không phận, hải phận, nắm bắt mục tiêu.
Trung tướng Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến Kim Kye-hwan cho biết lần tập trận này sẽ chứng minh ý chí của liên quân Hàn-Mỹ trong việc lập nên nền hòa bình bằng sức mạnh thông qua hành động cụ thể, đồng thời nâng cao hơn nữa trạng thái phòng thủ chung nhằm bảo vệ Hàn Quốc, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập mối quan hệ liên minh Hàn-Mỹ.